WHO ấn tượng sự hợp tác của người dân Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - WHO cam kết hợp tác chặt chẽ với Bộ Y Tế Việt Nam, huy động tối đa nguồn lực để hỗ trợ Việt Nam.
WHO ấn tượng sự hợp tác của người dân Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19 - ảnh 1 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, TS. Kidong Park  ngày 14/3 . - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Sáng 14/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các nỗ lực và đóng góp của WHO đối với Việt Nam và cá nhân Trưởng đại diện trong việc tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam thời gian qua. Thủ tướng nêu rõ Việt Nam đã chủ động, đồng bộ, quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh;  huy động cả hệ thống chính trị, kể cả các lực lượng quân đội, công an tham gia. Việt Nam luôn chủ trương công khai, minh bạch trong quá trình chống dịch; nỗ lực bảo đảm chống dịch hiệu quả đi đôi với phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, xã hội ổn định.

Về phần mình, ông Kidong Park đánh giá cao sự vào cuộc với tinh thần chủ động, quyết liệt của Chính phủ Việt Nam và cho rằng Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn. WHO ấn tượng sự hợp tác của toàn thể người dân Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ông Kidong Park cam kết hợp tác chặt chẽ với Bộ Y Tế Việt Nam, huy động tối đa nguồn lực để hỗ trợ Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề vắc-xin chữa bệnh COVID-19, ông Kidong Park cho biết WHO đã hợp tác với các đối tác, đến nay có 20 ứng cử viên về sản xuất loại vắc-xin này. WHO đánh giá năng lực sản xuất vắc-xin ở Việt Nam có thể đáp ứng được yêu cầu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu