Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19: WHO hối thúc các nước ưu tiên hàng đầu chống dịch

Chia sẻ
(VOV5) - Các nước đều thể hiện quyết tâm trong phòng chống dịch bệnh và cũng phản ánh sự cần thiết của việc thiết lập một cơ chế phối hợp phòng chống dịch bệnh toàn cầu.

Theo Tân Hoa Xã, báo cáo công bố sáng 7/3 của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết trong ngày 6/3, giới chức y tế đã ghi nhận 99 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 và 28 trường hợp tử vong tại Trung Quốc đại lục. Tất cả các trường hợp tử vong đều ở tỉnh Hồ Bắc (Hubei).

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19: WHO hối thúc các nước ưu tiên hàng đầu chống dịch  - ảnh 1 Nhân viên y tế phân tích mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân mắc COVID-19 tại một phòng thí nghiệm ở Roosendaal, Hà Lan ngày 4/3/2020. - Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một động thái liên quan, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 6/3 đã đề nghị tất cả các quốc gia trên thế giới đặt mục tiêu phòng chống dịch bệnh Covid-19 lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, WHO cũng đề nghị các quốc gia hạn chế những tranh cãi, tập trung vào quá trình phòng dịch. 

Cùng ngày, Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ Tijiani Muhammad-Bande và Hội đồng Kinh tế Xã hội LHQ kêu gọi tổ chức một cuộc họp với các nước thành viên để nghe Ban thư ký LHQ báo cáo về khả năng nguy cơ virus SARS-CoV-2 có thể lây lan tới các tòa nhà của tổ chức này. Cuộc họp dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 10/3 tới. Các nước thành viên LHQ sẽ được thông báo về các biện pháp cần phải tiến hành để chuẩn bị đối phó với sự lây lan của SARS-CoV-2, đồng thời đảm bảo công việc không bị gián đoạn ở các tòa nhà LHQ.

Dịch viêm phổi do SARS-CoV 2 đang tiếp tục lan rộng ở nhiều quốc gia. Tính đến hết ngày 6/3, đã có hơn 18 nghìn trường hợp nhiễm bệnh trên toàn thế giới, ngoài Trung Quốc. Các quốc gia được xác nhận là tâm dịch mới như Hàn Quốc, Italy, Nhật Bản và Iran, số người nhiễm bệnh đã vượt qua con số 1000. Các nước đều thể hiện quyết tâm trong phòng chống dịch bệnh và cũng phản ánh sự cần thiết của việc thiết lập một cơ chế phối hợp phòng chống dịch bệnh toàn cầu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu