Việt Nam đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng chống COVID-19 sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường

Chia sẻ
(VOV5) - Đảm bảo tính công bằng trong tiếp cận vaccine phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. 
Việt Nam đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng chống COVID-19 sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì buổi làm việc với đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam về vaccine phòng COVID 19 -  Ảnh: baochinhphu.vn

Sau khi lô vaccine phòng COVID-19 đầu tiên về đến Việt Nam, Bộ Y tế đã có cuộc họp với đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) trao đổi các nội dung liên quan đến việc tiêm chủng vaccine, như cấp phép, đối tượng tiêm, truyền thông tiêm chủng và các vấn đề liên quan.

Về đối tượng ưu tiên tiêm, các bên thống nhất thực hiện theo Nghị quyết của Chính phủ, đảm bảo tính công bằng trong tiếp cận vaccine phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cam kết sẽ giải quyết ngay các vấn đề liên quan tới thủ tục để đảm bảo vaccine của Chương trình COVAX Facility sớm được nhập vào Việt Nam. 

Tiếp đó, tại cuộc họp về tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam với hơn 100 triệu liều. Bộ Y tế đang chuẩn bị các kịch bản, huy động tất cả đơn vị trong và ngoài ngành tham gia vào quá trình tiêm, để đẩy nhanh tiến độ tiêm, đảm bảo độ bao phủ, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, giảm tác động của đại dịch  COVID-19 đến đời sống.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu