Việt Nam đã qua 67 ngày liên tiếp không có ca mắc Covid-19 ở cộng đồng

Chia sẻ
(VOV5) - Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: trong ngày 22/6 có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

 Bệnh nhân số 329 (Nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam) được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Như vậy, đến thời điểm này, đã có 328/349 bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam được công bố khỏi bệnh, chiếm 94% tổng số ca bệnh. 21 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng sức khỏe ổn định. 

Cùng ngày 22/6, hội chẩn quốc gia lần thứ 5 về tình hình sức khỏe bệnh nhân 91- nam phi công người Anh diễn ra tại điểm cầu Bộ Y tế kết nối với các bệnh viện: Chợ Rẫy, Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Nhiệt đới Trung ương, Bạch Mai, Hữu nghị Việt Đức, Trung ương Huế, Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết Tổng lãnh sự Anh, Đại sứ quán Anh đã đến thăm và nắm được nguyện vọng của bệnh nhân mong muốn về quê nhà. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, việc đưa bệnh nhân về nước chỉ thực hiện khi đảm bảo các yêu cầu an toàn đủ sức khỏe.

Báo cáo của bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, cai hoàn toàn máy thở, tự thở khí phòng 24/24h, chức năng phổi của bệnh nhân phục hồi gần 90%. Nam phi công người Anh, 43 tuổi, nặng 100kg đã trải qua 96 ngày điều trị tại bệnh viện. Đây là bệnh nhân Covid-19 nặng nhất ở Việt Nam tính tới thời điểm này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu