Tặng 20.000 khẩu trang hỗ trợ kiều bào tại Hàn quốc chống dịch Covid -19

Hoàng Hướng
Chia sẻ
 

Sáng 21/6, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc và Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc trao tặng Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài 20.000 khẩu trang nhằm hỗ trợ cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc phòng chống dịch.

Tặng 20.000 khẩu trang hỗ trợ kiều bào tại Hàn quốc chống dịch Covid -19 - ảnh 1Quang cảnh buổi lễ trao tặng 

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, sư cô Thích Nữ Giới Tánh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc đồng cảm, với những khó khăn của bà con kiều bào mình đang phải đối mặt với dịch bệnh, đặc biệt là bà con kiều bào tại Hàn Quốc. Do đó, Trung tâm vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước quyên góp được 20.000 khẩu trang, thông qua Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc phòng, chống dịch.

Tặng 20.000 khẩu trang hỗ trợ kiều bào tại Hàn quốc chống dịch Covid -19 - ảnh 2Thứ trưởng Bộ ngoại giao Đặng Minh Khôi nhận tượng trưng khẩu trang 

Thứ trưởng Bộ ngoại giao Đặng Minh Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá cao sự hỗ trợ của Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc và Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc dành cho người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian qua, nhất là những việc làm thiện nguyện của Sư cô và Hội ở trong nước trong thời gian dịch bệnh. Ông Đặng Minh Khôi cho rằng: "Đây thực sự là một nghĩa cử cao đẹp, có ý nghĩa quan trọng đối với kiều bào ta trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Hơn lúc 

Tặng 20.000 khẩu trang hỗ trợ kiều bào tại Hàn quốc chống dịch Covid -19 - ảnh 3 Thứ trưởng Bộ ngoại giao Đặng Minh Khôi trao đổi thân mật sư cô và Phật tử

nào hết, giai đoạn khó khăn này chính là lúc chúng ta thấy rõ trách nhiệm xã hội, sự đồng hành, sẻ chia của mọi tổ chức, cá nhân trong trận chiến chống lại đại dịch Covid-19, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài.  Điều này cho thấy sự gắn bó, đoàn kết giữa đồng bào trong và ngoài nước, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, sự quan tâm, chia sẻ và tinh thần tương thân tương ái trong công tác phòng, chống dịch bệnh hiện nay".

Chị Vương Thị Hạnh, một phật tử đóng góp kinh phí mua khẩu trang ủng hộ đồng bào ở Hàn Quốc chia sẻ: “Được tin sư cô phát động phong trào ủng hộ cho kiều bào Hàn Quốc. Chúng tôi rất hoan hỉ tập trung lại có một chút tình cảm quê hương gửi tới kiều bào  bên Hàn Quốc. Tôi rất mong dịch tan nhanh để cho các bạn được trở lại cuộc sống vui vẻ bình thường”.

Tặng 20.000 khẩu trang hỗ trợ kiều bào tại Hàn quốc chống dịch Covid -19 - ảnh 4 Thứ trưởng Đặng Minh Khôi cảm ơn sư cô Thích Nữ Giới Tánh và đoàn

Còn chị Nguyễn Thanh Ngân cho biết: Hôm nay chúng tôi đại diện cho nhóm Việt - Rồng của Công ty GCOOP Hàn Quốc tại Việt Nam với nghĩa cử cao đẹp cùng chung tay quyên góp khẩu trang mong là giúp đỡ được phần nào cho kiều bào người Việt ở bên đó và mong dịch sớm tan để chúng ta cùng hòa chung một nhà, mái ấm của toàn cầu được bình yên”.

Thời gian qua, cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới thông qua nhiều hình thức quyên góp, ủng hộ hơn 35 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật, trang thiết bị vật tư y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trong nước. Trong đó, cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc đã quyên góp hơn 160 triệu đồng.

Tặng 20.000 khẩu trang hỗ trợ kiều bào tại Hàn quốc chống dịch Covid -19 - ảnh 5 Đoàn Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc chụp ảnh bên các thùng khẩu trang tặng kiều bào

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu