Việt Nam có thêm 3 ca dương tính với virus SAR-CoV-2 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Chia sẻ
(VOV5) - Cả 3 bệnh nhân có quốc tịch Việt Nam, trở về từ Kuwait và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 

Chiều 24/06, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca dương tính với virus SAR-CoV-2 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Đó là bệnh nhân nam số 350 (ở Thái Bình), bệnh nhân nữ số 351 và bệnh nhân nữ số 352 (ở Thanh Hóa). Cả 3 bệnh nhân có quốc tịch Việt Nam, trở về từ Kuwait và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 

 Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 24/06, Việt Nam ghi nhận 352 ca mắc COVID-19, trong đó 329 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh, chiếm 93,5%. Không có trường hợp tử vong. Hiện còn 23 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế, đa số bệnh nhân có tình trạng sức khỏe ổn định.

Tính từ 6 giờ ngày 16/04 đến 18 giờ ngày 24/06, Việt Nam đã có 69 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu