TP.HCM tiếp nhận 30 xe cứu thương đặc chủng và 25 xe tiêm vaccine cơ động

Chia sẻ
(VOV5) - Sự trao tặng, hỗ trợ này giúp TP có thêm nguồn lực chống dịch hiệu quả hơn, để triển khai đồng loạt các hoạt động, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường,

Chiều 27/8, TP.HCM đã tiếp nhận vật tư và phương tiện y tế, trong đó gồm 500.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, 30 xe cứu thương đặc chủng, 25 xe tiêm chủng vaccine cơ động với tổng kinh phí 161 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco).

TP.HCM tiếp nhận 30 xe cứu thương đặc chủng và 25 xe tiêm vaccine cơ động - ảnh 1Thaco tặng 30 xe cấp cứu - đáp ứng nhu cầu rất cao để vận chuyển người bệnh tại TP.HCM. ảnh: VOV

Phát biểu tại lễ tiếp nhận vật tư, phương tiện y tế, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sự trao tặng, hỗ trợ này giúp TP có thêm nguồn lực chống dịch hiệu quả hơn, để triển khai đồng loạt các hoạt động, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường, hồi phục và phát triển kinh tế. Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, trong giai đoạn hiện nay tình hình dịch diễn biến rất phức tạp, TP có những chiến lược lớn chống dịch, vì vậy cần thiết có nhiều trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện để đảm bảo chống dịch hiệu quả: Chúng ta đang thực hiện test nhanh ở các vùng đỏ và vùng cam, thứ 2 là làm sao để bao phủ được vaccine, và chiến lược thứ 3 là điều trị, chăm sóc những bệnh nhân F0 tại nhà, bệnh nhân nhập viện. Với những quà tặng từ Thaco đáp ứng rất tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Đến thời điểm này Thaco đã trao tặng 3 triệu 350 ngàn bộ kit test nhanh COVID, 63 xe chuyên dụng vận chuyển vaccine, 63 xe tiêm chủng lưu động, 30 xe cứu thương và hỗ trợ 50 xe tiêm chủng cơ động với tổng giá trị gần 800 tỷ đồng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu