Sinh viên Campuchia vui mừng trở lại học tập tại Việt Nam

Văn Đỗ/VOV-Campuchia
Chia sẻ
(VOV5) - Đây là một minh chứng cho sự hợp tác toàn diện, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước.

Ngày 15/07, tại cửa khẩu Mộc Bài (Việt Nam), gần 600 sinh viên Campuchia làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam để tiếp tục chương trình học tập tại các trường Đại học của Việt Nam sau thời gian dài nghỉ học do dịch COVID-19. Các cơ quan chức năng đều thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho các sinh viên Campuchia.

Sinh viên Campuchia vui mừng trở lại học tập tại Việt Nam - ảnh 1 Các sinh viên Campuchia vui mừng khi được trở lại trường sau dịch bệnh Covid-19. - Ảnh: VOV

Trả lời phóng viên Đài TNVN thường trú tại Campuchia, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth nêu rõ: “Tôi xin gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo cấp cao và các cơ quan chức năng hai nước đã tạo điều kiện cho các sinh viên Campuchia được quay trở lại học tập tại Việt Nam. Đây là một minh chứng cho sự hợp tác toàn diện, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước. Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn hỗ trợ giúp đỡ Campuchia phòng chống dịch bệnh.”

 Bạn Lyly Sa, sinh viên năm 4, Đại học Nguyễn Tất Thành, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Em rất vui khi được quay trở lại học tập tại Việt Nam. Chúng em đã phải nghỉ một thời gian, nay được quay lại trường, gặp lại thầy cô, bạn bè… Em rất vui. Em rất yên tâm khi quay lại học tập tại Việt Nam, vì nền y tế Việt Nam rất phát triển và các cơ quan chức năng tổ chức phòng chống dịch bệnh COVID-19 rất tốt.”  

Hằng năm, số lượng lưu học sinh Campuchia sang Việt Nam học tập đều gia tăng về số lượng và chất lượng. Số lưu học sinh Campuchia đang học ở Việt Nam hiện nay khoảng 4.000.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu