Phòng chống quyết liệt dịch COVID-19 để người dân đón Tết an lành

Chia sẻ
(VOV5) - Biến chủng của virus tại Anh đang làm giới khoa học quan ngại. 

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại gần 700 điểm cầu nằm tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch và hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống dịch bệnh (27/12).

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến thời điểm này, Việt Nam cơ bản đã kiểm soát thành công dịch COVID-19. Tuy nhiên, biến chủng của virus tại Anh đang làm giới khoa học quan ngại. Biến chủng này làm tăng khả năng bám dính của virus với tế bào vật chủ, tăng tốc độ lây truyền lên tới 70%.

Phòng chống quyết liệt dịch COVID-19 để người dân đón Tết an lành - ảnh 1Quang cảnh Hội nghị. - Ảnh: Bộ Y tế

Nhấn mạnh những nội dung các địa phương phải đôn đốc triển khai từ nay đến cuối năm, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị các địa phương cần tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ người nhập cảnh; sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với kịch bản có lây nhiễm trong cơ sở y tế, tập huấn cho nhân viên y tế, lên kế hoạch, chuẩn bị lấy mẫu diện rộng, tăng cường xét nghiệm...

Từ nay đến cuối năm, Bộ Y tế quyết định đẩy mạnh, đưa phòng, chống COVID-19 thành đợt cao điểm để đảm bảo người dân được đón Tết an lành.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chính thức phát động kỷ niệm Ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh 27/12 tại Việt Nam, theo tinh thần Nghị quyết số do Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 07/12 vừa qua. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong lĩnh vực này, cũng là nghị quyết đầu tiên do Việt Nam chủ trì đề xuất. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu