Phát hiện 23 ca mắc Covid-19 trong số những người Việt trở về từ Nga

Chia sẻ
(VOV5) - Hiện tại, các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp nghi nhiễm đã được tổ chức cách ly, điều trị.

Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình đến ngày 14/5 có 23 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 (đã tham chiếu trùng khớp với xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương). Những trường hợp mắc Covid-19 này đều là công dân Việt Nam trở về từ Liên bang Nga.

Phát hiện 23 ca mắc Covid-19 trong số những người Việt trở về từ Nga - ảnh 1
Hành khách từ Nga về xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn.

Hiện tại, các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp nghi nhiễm đã được tổ chức cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình với tình trạng sức khỏe ổn định, có 1 trường hợp có biểu hiện sốt, ho. 

Trước đó ngày 13/5, tỉnh Thái Bình tiếp nhận 169 công dân Việt Nam (trong đó có 15 người quê Thái Bình) nhập cảnh từ Nga về trên chuyến bay VN62 qua cảng hàng không Vân Đồn và cách ly tập trung tại Trung đoàn 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnhtỉnh Thái Bình. 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngày 14/5, ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đối với các trường hợp từ Liên bang Nga về cách ly tại tỉnh dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp nghi nhiễm khác phải áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt trong công tác phòng, chống dịch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu