Ngày 1/7, dỡ phong tỏa 14/17 xã của huyện Việt Yên của tỉnh Bắc Giang

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang cố gắng không để dịch tái phát, nhất là trong các khu công nghiệp.

Chiều 30/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã họp trực tuyến với 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Một thông tin được chú ý là ngày mai, tỉnh Bắc Giang sẽ dỡ bỏ phong tỏa đối với 14/17 xã của huyện Việt Yên- nơi từng xảy ra ổ dịch lớn tại 4 khu công nghiệp. Dự kiến đến ngày 10/7 tới tất cả các xã, phường của 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh sẽ trở lại trạng thái bình thương mới.

Ngày 1/7, dỡ phong tỏa 14/17 xã của huyện Việt Yên của tỉnh Bắc Giang - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi họp. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý 2 tỉnh cố gắng không để dịch tái phát, nhất là trong các khu công nghiệp. Cần tổ chức lại các nhà trọ của công nhân theo hướng mỗi nhà trọ chỉ tiếp nhận người lao động làm cùng 1 công ty để nếu có ca nhiễm Covid-19 sẽ không lan ra các công ty khác. Sắp tới trở lại trạng thái bình thường mới nhưng Bắc Ninh và Bắc Giang vẫn cần hạn chế các loại hình kinh doanh chưa thực sự cần thiết.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu