Kiên Giang chủ động các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 từ biên giới

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Kiên Giang cần chủ động đưa ra tình trạng báo động cao hơn và chuẩn bị cho tất cả tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Kiên Giang chủ động các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 từ biên giới - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu kết luận buổi làm việc - Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Chiều 18/4, tại Kiên Giang, Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 làm Trưởng đoàn, đã làm việc lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung cho biết, hiện khó khăn lớn nhất trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh là tình hình nhập cảnh qua biên giới tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp.
Kiên Giang chủ động các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 từ biên giới - ảnh 2Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại chốt biên phòng khu vực Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên - Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Kiên Giang cần chủ động đưa ra tình trạng báo động cao hơn và chuẩn bị cho tất cả tình huống xấu nhất có thể xảy ra như: Vấn đề dịch trong cộng đồng, số ca mắc tăng cao; chuẩn bị các kịch bản cho trường hợp cách ly trên diện rộng, phòng chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Đồng thời, tỉnh xem việc ngăn chặn, kiểm soát biên giới trên bộ và trên biển là giải pháp tiên quyết trong công tác phòng, chống dịch; tăng cường vận động, tuyên truyền để mỗi người dân trở thành một cộng tác viên trong phòng, chống dịch. Trong chuyến công tác, Bộ trưởng Bộ Y tế đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực tại các chốt kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 dọc tuyến biên giới giáp Campuchia...

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu