IMF ca ngợi mô hình chống dịch của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - IMF nhận định các kênh thông tin hiệu quả và minh bạch giúp người dân chống dịch tốt và đây cũng là bài học ý nghĩa đối với các nước đang phát triển khác.

Trang web của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây đăng bài viết ca ngợi thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

IMF ca ngợi mô hình chống dịch của Việt Nam - ảnh 1Kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc ban đầu cho công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài.
- Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Theo bài viết, một trong những thành công của Việt Nam trong phòng, chống dịch đó là nhờ các phương pháp kiểm soát nghiêm ngặt trong cộng đồng cũng như các quyết sách kịp thời của Chính phủ, ngành y tế. 

 Theo tính toán, các biện pháp ngăn chặn sớm và việc tận dụng các cơ sở công cộng, quân sự đã giúp Việt Nam tiết kiệm được chi phí phòng chống, kiểm soát dịch với uớc tính chi phí chống dịch chiếm khoảng 0,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Bên cạnh đó, theo IMF, công khai và minh bạch cũng là yếu tố rất quan trọng mang lại thành công cho Việt Nam. Ngay từ đầu, truyền thông đã rất minh bạch về virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 và chiến lược phòng dịch của nhà nước.

Cách tiếp cận đa phương tiện này đã củng cố niềm tin của người dân và đảm bảo cả xã hội tuân thủ các biện pháp kiểm soát dịch. IMF nhận định các kênh thông tin hiệu quả và minh bạch giúp người dân chống dịch tốt và đây cũng là bài học ý nghĩa đối với các nước đang phát triển khác.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu