Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều nước

Chia sẻ
(VOV5) - Sau 1 ngày phong toả toàn quốc, số ca tử vong tại Tây Ban Nha tăng gần gấp đôi, lên 288 người thiệt mạng, số ca nhiễm cũng đã lên tới 7.753 ca.

Hai quốc gia có dịch Covid 19 nghiêm trọng nhất tại châu Âu là Italy và Tây Ban Nha tiếp tục ghi nhận số ca tử vong và ca nhiễm mới bùng nổ trong ngày 15/3, bất chấp đã thực hiện biện pháp phong toả toàn bộ đất nước. Italy ngày 15/3 có 368 bệnh nhân tử vong và gần 3000 ca nhiễm mới. Tổng cộng, đã có 1.809 người thiệt mạng và hơn 24.700 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này trong gần 3 tuần qua.

Sau 1 ngày phong toả toàn quốc, số ca tử vong tại Tây Ban Nha tăng gần gấp đôi, lên 288 người thiệt mạng, số ca nhiễm cũng đã lên tới 7.753 ca.

Trong khi đó, các chuyên gia y tế đầu ngành tại Anh thừa nhận khả năng dịch Covid 19 sẽ kéo dài đến 12 tháng tại nước này, tức đến mùa Xuân năm 2021. Giới chức y tế Anh dự tính có đến 80% dân số Anh sẽ bị nhiễm Covid 19 và 15% trong số đó, tương đương khoảng 7,9 triệu người buộc phải nhập viện để điều trị. Đến hết ngày 15/3, Anh có 1391 ca nhiễm và 35 bệnh nhân tử vong.

Tính đến chiều ngày 15/3, Pháp có 5423 ca dương tính với vi rút Sars-CoV-2, với 127 ca tử vong. Đây tiếp tục là một kỷ lục mới của nước Pháp kể từ đầu mùa dịch, với hơn 900 ca nhiễm mới và 36 ca tử vong chỉ trong 24 giờ. Tuy nhiên, con số được Bộ trưởng Y tế Pháp, ông Olivier Véran, đưa ra cùng ngày lại ít hơn, với 5000 ca nhiễm và 120 ca tử vong.

Đức ngày 15/3 ra lệnh đóng cửa biên giới với các nước Pháp, Thuỵ Sỹ, Đan Mạch, Áo và Luxemburg nhằm ngăn chặn sự bùng nổ của dịch Covid 19 trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh tại nước này đã lên tới gần 5000 ca, 10 ca tử vong.

Còn tại Mỹ Tính tới ngày 15/3 có 62 trường hợp tử vong và hơn 3200 người nhiễm vi rút SARS-CoV2.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu