Đà Nẵng lập 8 điểm chốt tại các cửa ngõ ra vào thành phố

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 31/7, nhằm tăng cường công tác kiểm soát và phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng chức năng liên ngành đã triển khai lập 8 điểm chốt tại các cửa ngõ ra vào thành phố Đà Nẵng.

Tại các điểm chốt, lực lượng liên ngành có nhiệm vụ kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, không để người và phương tiện ra vào thành phố Đà Nẵng, trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân ra Huế, các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa.

Đà Nẵng lập 8 điểm chốt tại các cửa ngõ ra vào thành phố - ảnh 1Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại điểm chốt quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng. - Ảnh: TTXVN 

Các cơ quan chức năng cũng tuyên truyền cho người nước ngoài, công dân Việt Nam chấp hành các hướng dẫn của chốt công tác. Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý đối với các trường hợp không chấp hành yêu cầu của chốt kiểm soát dịch, ngăn chặn không cho vào thành phố hoặc tùy theo mức độ, hành vi chống đối để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu