Cơ hội xuất khẩu nông sản Việt và thiết bị y tế phòng chống dịch sang Australia

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là cuộc trao đổi quan trọng giữa hai Bộ trưởng kinh tế của Việt Nam và Australia kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát

Sáng 8/5, diễn ra Hội đàm trực tuyến giữa Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia Simon Birmmingham để bàn các giải pháp thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước trong giai đoạn hậu Covid-19.

Đây là cuộc trao đổi quan trọng giữa hai Bộ trưởng kinh tế của Việt Nam và Australia kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, làm ảnh hưởng đến các cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ trực tiếp.

Hội đàm tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Hợp tác mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông, lâm thủy sản; Tháo gỡ khó khăn, rào cản cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu; Hợp tác chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, luyện kim; Phối hợp xây dựng Chiến lược hợp tác kinh tế tăng cường…

Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh nêu rõ:Trong bối cảnh Việt Nam cũng như các nước đang có các biện pháp trên cơ sở kết quả của việc phòng chống Covid-19 một cách có hiệu quả, đang từng bước mở cửa trở lại cũng như đang từng bước đưa nền kinh tế trở lại trạng thái bình thường mới… thì việc chúng ta cần tập trung trao đổi, thảo luận và làm rõ một số mục tiêu định hướng và giải pháp, biện pháp cụ thể để có các kết quả tích cực và mạnh mẽ hơn nữa trong hoạt động thương mại cũng như phát triển kinh tế của 2 nước là vô cùng cần thiết.

Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia Simon Birmmingham đánh giá cao các kết quả của Việt Nam trong việc kiểm soát dịch bệnh, cũng như có nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển kinh tế, trong việc duy trì các chuỗi cung ứng, đặc biệt là trong việc xuất khẩu gạo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu