Các chuyên gia khuyến nghị giãn cách xã hội ít nhất đến ngày 30/4/2020

Chia sẻ
(VOV5) - Tình hình dịch COVID 19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp và ở trong nước vẫn có những ổ dịch với nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Các chuyên gia khuyến nghị giãn cách xã hội ít nhất đến ngày 30/4/2020 - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long - Ảnh: Bộ Y Tế

Tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID 19 diễn ra sáng 13/4, nhiều chuyên gia đề nghị, cần tiếp tục thực hiện việc giãn cách xã hội ít nhất đến ngày 30/4. Lý do là do tình hình dịch COVID 19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp và ở trong nước vẫn có những ổ dịch với nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: “Đại đa số ý kiến ủng hộ việc giãn cách xã hội nhưng cũng có ý kiến cho rằng thời gian áp dụng cần hài hòa hơn, tức là có thể phân theo các tỉnh khu vực tùy theo mức độ nguy cơ, không nhất thiết áp dụng cho tất cả. Thế nhưng nếu nguy cơ lây nhiễm trong xã hội ở mức độ cao thì tất cả các ý kiến đều cho rằng cần kéo dài thời gian giãn cách xã hội”.

Các ý kiến tại cuộc họp cũng cho rằng trong phòng chống dịch Covid-19, cần tiếp tục duy trì các biện pháp ngăn chặn dịch từ các cửa khẩu quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu