Các bác sỹ Cuba sẵn sàng đi tới các vùng tâm dịch của Việt Nam để giúp Việt Nam chống dịch Covid-19

Huyền Giang
Chia sẻ
(VOV5) - Cuba sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong việc nghiên cứu sản xuất ra các loại thuốc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nói riêng và các loại dược phẩm khác nói chung.

Tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên VOV ngày 7/8, Đại sứ Cuba tại Việt Nam, bà Lianys Torres Rivera, khẳng định xuất phát từ mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, Cuba và Việt Nam đang chung sức cùng nhau ứng phó với đại dịch COVID-19. 

Các bác sỹ Cuba sẵn sàng đi tới các vùng tâm dịch của Việt Nam để giúp Việt Nam chống dịch Covid-19 - ảnh 1Bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ Cuba tại Việt Nam, trả lời phỏng vấn.

Cuba sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong việc nghiên cứu sản xuất ra các loại thuốc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nói riêng và các loại dược phẩm khác nói chung: “Cuba đã gửi tặng Việt Nam thuốc điều trị Covid-19, đây là loại thuốc đã chứng minh hiệu quả trong điều trị bệnh ở đất nước chúng tôi và nhiều nước trên thế giới. Hiện nay đã có trên 80 quốc gia đặt hàng loại thuốc này. Ngoài ra, một số chuyên gia Cuba đang có mặt tại Việt Nam để trao đổi học tập kinh nghiệm trong phòng chống dịch. Họ sẵn sàng đi đến bất cứ đâu mà Việt Nam cần. Nếu Đà Nẵng cần, họ sẽ đến Đà Nẵng và bất cứ tỉnh, thành nào của Việt Nam khi có yêu cầu để hỗ trợ Việt Nam chống dịch”. 

Nhấn mạnh cảm thấy rất an toàn khi ở Việt Nam, Đại sứ Lianys Torres Rivera bày tỏ tin tưởng: “Việt Nam đã rất thành công trong việc phòng chống Covid-19 và sự thành công này của Việt Nam đã được nhiều nước và tổ chức quốc tế công nhận. Trong đợt dịch thứ hai này thì đang có những diễn biến phức tạp, nhưng tôi tin rằng với hành động quyết liệt của chính phủ Việt Nam, với năng lực của đội ngũ nhân viên y tế và sự đồng lòng và kỷ luật của người dân, Việt Nam cũng sẽ nhanh chóng vượt qua đợt dịch thứ hai này một cách thành công”. 

Đại sứ Cuba tin rằng hợp tác giữa hai nước trong phòng chống Covid-19 sẽ tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống và hợp tác trong lĩnh vực y tế, dược phẩm mở ra triển vọng mới trong quan hệ Việt Nam-Cuba.

Trước đó, ngày 5/8, Cuba đã hỗ trợ Việt Nam hàng ngàn lọ thuốc interferon Alfa 2B do Cuba sản xuất. Đây là loại thuốc đạt chuẩn châu Âu, khi đưa vào cơ thể sẽ kích thích sản sinh ra kháng thể chống lại SARS-CoV-2, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong điều trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Trong khi đó, 3 tấn vật tư y tế của Việt Nam hỗ trợ Cuba gồm kít chẩn đoán nhanh, khẩu trang y tế.

Trước đó, ngày 5/8, Cuba đã hỗ trợ Việt Nam hàng ngàn lọ thuốc interferon Alfa 2B do Cuba sản xuất. Đây là loại thuốc đạt chuẩn châu Âu, khi đưa vào cơ thể sẽ kích thích sản sinh ra kháng thể chống lại SARS-CoV-2, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong điều trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Trong khi đó, 3 tấn vật tư y tế của Việt Nam hỗ trợ Cuba gồm kít chẩn đoán nhanh, khẩu trang y tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu