Bộ Y tế làm việc với UBND thành phố Hà Nội bàn các biện pháp phòng, chống dịch.

Chia sẻ
(VOV5) - Trong thời gian tới, Hà Nội có thể tiếp tục ghi nhận thêm các ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng. 

Sáng 8/8, Bộ Y tế có cuộc làm việc với UBND thành phố Hà Nội bàn các biện pháp phòng, chống dịch.

Bộ Y tế làm việc với UBND thành phố Hà Nội bàn các biện pháp phòng, chống dịch. - ảnh 1 Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tại buổi làm việc Ảnh: Trần Minh/Bộ Y Tế

Đến thời điểm này trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 5 trường hợp mắc covid-19 mới ngoài cộng đồng. Do số lượng người về từ Đà Nẵng nhiều, nên nguy cơ lây nhiễm cao tại nhiều khu vực, với nhiều người tiếp xúc.

Trong thời gian tới, Hà Nội có thể tiếp tục ghi nhận thêm các ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng. UBND thành phố Hà Nội đề nghị các bệnh viện của Bộ Y tê hỗ trợ tăng cường xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngay trong chiều hôm nay. Theo đó, Hà Nội sẽ lấy mẫu xét nghiệm PCR cho tất cả 75.000 người về từ Đà Nẵng từ 15/7-29/7.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu