Bộ trưởng Bộ Y tế: Chuẩn bị các kịch bản nếu dịch COVID - 19 lan rộng, tránh bị động

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam xác định phải tập trung triển khai tất cả các biện pháp phòng chống dịch, tích cực chủ động để kiểm soát tốt tình hình dịch.
Bộ trưởng Bộ Y tế: Chuẩn bị các kịch bản nếu dịch COVID - 19 lan rộng, tránh bị động - ảnh 1Khu nhà Bệnh viện dã chiến số 3 tại ĐH Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương khi hoàn thiện để chống dịch. Ảnh: Trung Sơn

Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế, diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và trong khu vực khiến nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ nước ngoài vào Việt Nam rất lớn. Hiện, Bộ Y tế đang chủ động, quyết liệt chỉ đạo khu vực Tây Nam bộ tăng cường phòng, chống dịch; quyết liệt khống chế, kiểm soát khi xảy ra dịch…

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam xác định phải tập trung triển khai tất cả các biện pháp phòng chống dịch, tích cực chủ động để kiểm soát tốt tình hình dịch.Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo và Bộ Y tế liên tục có những cảnh báo với việc có thể xuất hiện đợt dịch thứ 4 ở Việt Nam. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên tục có những chỉ đạo với công tác phòng chống dịch COVID-19, liên tục có cảnh báo với người dân, đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm từ nước ngoài vào Việt Nam. Việt Nam cũng chuẩn bị các kịch bản trong tình huống dịch lan rộng, tình huống dịch xuất hiện tại địa phương, nhất là với khu vực Tây Nam bộ. Cũng theo Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ quyết định thành lập bệnh viện dã chiến ở khu vực Tây Nam Bộ để chủ động và tích cực ứng phó với dịch bệnh khi có kịch bản xấu xảy ra.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu