“Vang mãi hào khí Tây Sơn”: chương trình đặc biệt kỷ niệm 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

Chia sẻ
(VOV5) - Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa giải phóng Kinh thành Thăng Long, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, được tái hiện sinh động qua các nhạc cảnh, tiết mục biểu diễn.

Tối 5/2 (tức mùng 5 tháng Giêng), Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình sân khấu hoá kỷ niệm 233 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử (1789-2022). Với chủ đề "Vang mãi hào khí Tây Sơn", chương trình quy tụ sự tham gia của hơn 100 diễn viên, ca sỹ, vũ công, nhạc sỹ... , biểu diễn 15 tiết mục ca, múa, kịch được dàn dựng bài bản, sáng tạo, đầy tính thẩm mỹ và đậm nét văn hoá truyền thống dân tộc.

“Vang mãi hào khí Tây Sơn”: chương trình đặc biệt kỷ niệm 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa - ảnh 1Nhạc cảnh “Dưới cờ Tây Sơn”. Ảnh: Hồng Giang/TTXVN

Trong đó, chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa đánh tan 20 vạn quân Mãn Thanh, giải phóng Kinh thành Thăng Long, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, được tái hiện sinh động qua các nhạc cảnh, tiết mục biểu diễn.

Đặc biệt, chương trình dành riêng một tiết mục để tri ân sự hy sinh thầm lặng của những chiến sỹ tuyến đầu trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu