Tiến tới công nhận Khu di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo là di tích quốc gia đặc biệt

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá di tích khảo cổ thời đại Đá cũ Rộc Tưng-Gò Đá có giá trị lớn về lịch sử, văn hóa, nhất là đối với lịch sử tiến hóa của loài người.

Ngày 15/5, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đến thăm di tích khảo cổ thời đại Đá cũ Rộc Tưng và Khu di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Tiến tới công nhận Khu di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo là di tích quốc gia đặc biệt - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng (thứ 2 từ trái qua) thị sát di tích khảo cổ thời đại Đá cũ Rộc Tưng 4 (xã Xuân An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) - Ảnh: Ngọc Minh

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá di tích khảo cổ thời đại Đá cũ Rộc Tưng -Gò Đá có giá trị lớn về lịch sử, văn hóa, nhất là đối với lịch sử tiến hóa của loài người. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hỗ trợ để giúp tỉnh Gia Lai nâng tầm giá trị của Khu di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo, nỗ lực để từng bước công nhận di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia đặc biệt.

Năm 1991, quần thể di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Đây là nơi mà cách đây 250 năm, 3 anh em nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ phất cờ, dấy binh khởi nghĩa. Tháng 11/2020, di tích khảo cổ thời đại Đá cũ Rộc Tưng-Gò Đá được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích cấp quốc gia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu