Tháng 10 rộn ràng với chương trình “Ấn tượng miền Tây”

Chia sẻ
(VOV5) - Ban tổ chức dành không gian giới thiệu những nét văn hoá đặc trưng dân tộc Khmer Nam Bộ thông qua trưng bày ảnh các lễ được tổ chức ở chùa Khmer.
Tháng 10 rộn ràng với chương trình “Ấn tượng miền Tây” - ảnh 1Điệu múa truyền thống của đồng bào Khmer (Sóc Trăng) - Ảnh: baodantoc.vn

Các hoạt động với chủ đề  “Ấn tượng miền Tây” diễn ra trong suốt tháng 10/2022 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm giới thiệu không gian văn hóa, du lịch miền Tây; các nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào Khmer Nam Bộ và đồng bào Nùng.

Trong đó, phải kể đến hoạt động tái hiện lễ Ok - Om - Bok (lễ cúng trăng) của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh. Đây là lễ hội dân gian truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ diễn ra hàng năm. Lễ hội phản ánh, lưu giữ và truyền thừa những giá trị tích cực của tín ngưỡng đa thần gắn với cuộc đời con người, gia đình, phum sóc với ruộng đồng, mùa vụ và thiên nhiên. Đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh còn giới thiệu nghệ thuật Chầm riêng Chà pây (đàn ca kể chuyện) - Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia tới du khách.

Ban tổ chức cũng dành không gian giới thiệu những nét văn hoá đặc trưng dân tộc Khmer Nam Bộ thông qua trưng bày ảnh các lễ được tổ chức ở chùa Khmer tại Làng; ẩm thực dân tộc với các loại bánh cổ truyền. Bên cạnh đó, Đoàn nghệ nhân dân tộc Khmer trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống, dân ca dân vũ; trang phục, nhạc cụ dân tộc tại không gian nhà dân tộc Khmer.

Vào dịp cuối tuần, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng tái hiện Lễ quét nhà cầu an của đồng bào dân tộc Nùng. Cùng với đó là chương trình dân ca dân vũ giao lưu đàn tình, hát Then, hát sli… của dân tộc Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu