Ra mắt sách "Fidel, người du kích vùng Caribe ở vĩ tuyến 17" ở Cuba

Chia sẻ
(VOV5) - Nhà báo Jose Ángel Llamos Camejo lần đầu tiên đến thăm Việt Nam lắng nghe người Việt Nam bày tỏ tình cảm yêu mến và sự ngưỡng mộ đối với vị lãnh đạo Cách mạng Cuba.
 Ra mắt sách "Fidel, người du kích vùng Caribe ở vĩ tuyến 17" ở Cuba - ảnh 1 Lãnh tụ Cuba Fidel Castro - Ảnh: Getty

Nhà xuất bản April (Tháng Tư) vừa giới thiệu một cuốn sách về chủ tịch Fidel Castro tại Hội chợ sách Quốc tế  La Habana lần thứ 29, diễn ra tại San Carlos de la Cabaña. Cuốn sách mang tên  “Fidel, người du kích vùng Caribe ở vĩ tuyến 17" , của nhà báo Jose Ángel Llamos Camejo. Nhà báo Jose Ángel Llamos Camejo lần đầu tiên đến thăm Việt Nam năm 2014 đã gặp nhiều người Việt Nam và lắng nghe họ bày tỏ tình cảm yêu mến và sự ngưỡng mộ đối với vị lãnh đạo Cách mạng Cuba. Ba năm sau, ông lại một lần nữa quay lại đất nước này để để ghi lại những câu chuyện đó.

Giới thiệu về cuốn sách  “Fidel, người du kích vùng Caribe ở vĩ tuyến 17", nhà báo Jose Alejandro Rodríguez nhận định: “Như một nhà khảo cổ học vừa phát hiện ra một kho báu, nhà báo Llamos, với hàng loạt câu chuyện, cuộc phỏng vấn và phóng sự, đã tái hiện lại và tiết lộ những chi tiết cảm động và nhân văn nhất trong chuyến thăm táo bạo của chủ tịch Fidel tới Việt Nam vào tháng 9/1973, khi quốc gia này vẫn còn đang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Nổi bật nhất trong số các câu chuyện mà nhà báo Llamos đã ghi lại là câu chuyện về Nguyễn Thị Hương, một cô gái bị thương nặng do một trong số hàng trăm quả lựu đạn mà kẻ thù đã rải trên chiến trường phát nổ. Khi thấy cô bị thương nặng, chủ tịch Fidel Castro đã ra lệnh cho bác sĩ Ariel Soler đi cùng đoàn rằng: “Hãy ở lại đây chăm sóc trường hợp này. Tôi sẽ quay lại tìm đồng chí”. Từ ngày đó, Nguyễn Thị Hương  đã tìm thấy "người cha thứ hai" của mình.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu