Lễ kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ
(VOV5) -Chiều 14/9, tại Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày Lãnh tụ Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị.

Cách đây 45 năm, năm 1973, khi cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn ác liệt. Chủ tịch Fidel Castro đã vượt nửa vòng trái đất đến Việt Nam và vào thăm vùng tuyến lửa Quảng Trị.

Ông trở thành vị nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên và duy nhất thăm vùng giải phóng miền Nam tại tỉnh Quảng Trị.

Lễ kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị - ảnh 1Dịp lễ kỷ niệm sẽ trưng bày hình ảnh về Chủ tịch Fidel Castro và chuyến thăm Quảng Trị. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh Chủ tịch Fidel Castro là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, người đã cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diễn giữa Việt Nam và Cuba. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn kề vai sát cánh, đoàn kết, hỗ trợ Cuba.

Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam và Cuba là biểu tượng của thời đại, là tài sản vô giá của hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Ông Trần Quốc Vượng khẳng định trong quan hệ với Cuba và các nước bạn bè truyền thống, Việt Nam không ngừng củng cố quan hệ chính trị tốt đẹp, đồng thời thúc đẩy thực chất đi vào chiều sâu các mối quan hệ kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, an ninh và quốc phòng.

Về phần mình, ông Salvador Valdés Mesa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, khẳng định Cuba không bao giờ quên được sự giúp đỡ của Việt Nam; tin tưởng mối quan hệ hai nước tiếp tục phát triển hơn nữa trên mọi lĩnh vực. 

Cũng trong chiều 14/9, tại thành phố Đông Hà, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức Trưng bày ảnh nhân kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Trị (9/1973 - 9/2018). Trưng bày ảnh giới thiệu  45 bức ảnh, tượng trưng cho 45 năm lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Trị.45 bức ảnh được trưng bày theo ba chủ đề gồm: Lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị năm 1973 và một số công trình hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Cuba; mối quan hệ anh em thủy chung Việt Nam - Cuba; sự đổi mới và phát triển của tỉnh Quảng Trị hiện nay.

Trong khuôn khổ chương trình hoạt động kỷ niệm 45 năm chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam (tháng 9/1973 - 9/2018), sáng 14/9, đoàn đại biểu Cuba do ông Salvador Valdés Mesađồng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba dẫn đầu đến Quảng Trị thăm lại một số nơi cách đây 45 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro từng đến. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu