Quyên góp sách cho trẻ em miền núi và thư viện của học sinh gốc Việt tại Đức

Ngọc Lan
Chia sẻ

(VOV5) - Các sự kiện tương tác hấp dẫn tại Phố sách tháng Mười nhằm tôn vinh các tác phẩm sách hay, giới thiệu các sản phẩm mang đậm văn hóa Việt, như áo dài, trà, cà phê....; các hoạt động trà đạo, thư pháp, đọc sách và thưởng lãm tranh Thiền, ký họa chân dung...

Từ 28/10 - 30/10, tại Phố Sách Hà Nội, sẽ diễn ra chương trình Phố sách tháng Mười với chủ đề “Ngôn ngữ và nguồn cội”.

Bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc, Tổng biên tập NXB Phụ nữ cho biết: “Hoạt động cộng đồng ở Phố Sách Mùa Thu tháng 10 này để cùng nhau ủng hộ sách cũ và sách mới cho các em nhỏ ở hai xã vùng dân tộc miền núi còn khó khăn là xã Ma Thì Hồ và xã Pa Thơm của tỉnh Điện Biên, nơi các em nhỏ dân tộc còn chưa có nhiều sách tiếng Việt để đọc để học tiếng Việt; chúng ta cũng cùng nhau ủng hộ sách tiếng Việt cho các em nhỏ gốc Việt đang học tiếng Việt ở Berlin (Đức) để các em không quên ngôn ngữ, nguồn cội  nhờ những nỗ lực của người lớn chúng mình, cùng nhau gom sách và tặng sách cho trẻ thơ…; cùng nhau Thiền và vẽ tranh với các trẻ em gặp khó khăn về ngôn ngữ, giao tiếp, cùng các em mở ra những thế giới của sự kết nối và đồng cảm, và trên hết, trẻ em cùng người lớn chúng mình sẽ cùng nhau mở ra một thế giới diệu kỳ qua những trang sách và những yêu thương.

Quyên góp sách cho trẻ em miền núi và thư viện của học sinh gốc Việt tại Đức - ảnh 1

Ba ngày lễ để những người tham gia cùng nhau trở về nguồn cội, không chỉ để yêu thêm tiếng Việt mà còn là để cùng nhau giữ gìn và làm giàu có hơn tiếng Việt, cùng nhau gìn giữ và nuôi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc… thông qua những cuốn sách văn học viết bằng tiếng Việt đậm chất văn chương và các tác phẩm văn học dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt với sự tinh tế đầy mê hoặc của ngôn ngữ dân tộc…”

Trong chương trình, sẽ có các sự kiện giới thiệu sách nhằm tôn vinh các tác phẩm tiếng Việt viết về văn hóa, lịch sử Việt Nam có giá trị cao và tôn vinh các các phẩm văn học dịch sang tiếng Việt có chất lượng tốt để bạn đọc có thể tìm được những cuốn sách hay nhất, tốt nhất.

Quyên góp sách cho trẻ em miền núi và thư viện của học sinh gốc Việt tại Đức - ảnh 2Ký họa chân dung của họa sĩ Lê Xuân Khôi -  họa sĩ sẽ ký họa chân dung cho bạn đọc tham dự sự kiện.

Các sự kiện tương tác tại các không gian chung giới thiệu và trình diễn các sản phẩm mang đậm văn hóa Việt, như áo dài, đồ mây tre đan, trà, cà phê Việt; Các hoạt động trà đạo, thư pháp,,… nhằm kết nối giữa bạn đọc với sách và các loại hình nghệ thuật văn hóa dân tộc; đọc sách và thưởng lãm tranh Thiền.

Ban tổ chức cũng có  các hoạt động vui chơi, giải trí với sắc màu tươi mới dành cho các bạn trẻ: chơi trống Hung Drum, vẽ ký họa, vẽ tranh thiền, game "Vòng quay may mắn" và "Check-in nhận cơ hội xem tarot", thổi bóng khổng lồ, các trò chơi đuổi hình bắt chữ, phi tiêu trúng thưởng, tam sao thất bản, ném bóng vào cốc, nhìn cử chỉ đoán chữ, chiếc ghế âm nhạc, giải đố…

Đồng thời tại Phố sách cũng diễn ra Triển lãm sách đoạt giải Sách Quốc gia trong 5 năm (2017-2022) và Lịch Block 2023 chủ đề “Tổ quốc nhìn từ biển.”

Sự kiện ủng hộ sách cũ và sách mới cho các em nhỏ ở hai xã vùng dân tộc miền núi còn khó khăn là xã Ma Thì Hồ và xã Pa Thơm của tỉnh Điện Biên, nơi các em nhỏ dân tộc còn chưa có nhiều sách tiếng Việt để đọc để học tiếng Việt (sách cũ/mới, có thùng quyên góp sách đặt tại gian hàng NXB Phụ nữ Việt Nam và sân khấu chính, Phố sách Hà Nội trong ba ngày 28, 29, 30/10.

Tại sự kiện, việc quyên góp sách ủng hộ Thư viện tiếng Việt cho thanh thiếu nhi gốc Việt tại thành phố Berlin - Thủ đô nước Đức dưới hai hình thức: Nhận sách tặng trực tiếp sách cũ và mới, có thùng quyên góp sách đặt tại gian hàng NXB Phụ nữ Việt Nam và sân khấu chính, Phố sách Hà Nội trong 03 ngày 28, 29, 30/10, có chương trình đổi sách cũ lấy sách mới  từ gian hàng của Công ty cổ phần Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn). Đồng thời, các đơn vị có gian hàng tham gia Phố Sách tháng 10 đóng góp tự nguyện một phần lợi nhuận từ việc bán hàng vào Quỹ Khuyến đọc.

Quyên góp sách cho trẻ em miền núi và thư viện của học sinh gốc Việt tại Đức - ảnh 3Một bức tranh trong triển lãm tranh thiền “Chánh niệm trong từng chữ OM”, của nhà trị liệu tâm lý - Huấn luyện viên yoga Võ Thị Minh Huệ, sẽ được trưng bày và bán gây quỹ tại phố sách.

Chương trình cũng hướng tới việc phát triển ngôn ngữ, hòa nhập cộng đồng cho trẻ đặc biệt, thông qua triển lãm tranh thiền “Chánh niệm trong từng chữ OM” của nhà trị liệu tâm lý - Huấn luyện viên yoga Võ Thị Minh Huệ, bán tranh gây quỹ “SAT NAM farm - Khu vườn cho trẻ đặc biệt”.

Ngoài việc được mua sách và lịch chào năm 2023 với chính sách chiết khấu ưu đãi (lên đến 50%), chính sách đồng giá 5k, 10k, 15k…,  bạn đọc tham gia Phố sách tháng 10 còn có cơ hội được nhận quà tặng từ các gian hàng tại Phố sách Hà Nội: sổ tay, bút, book mark… và có cơ hội mua các phiên bản Sách đặc biệt giảm giá 20% tại Gian hàng NXB Phụ nữ Việt Nam.

Quyên góp sách cho trẻ em miền núi và thư viện của học sinh gốc Việt tại Đức - ảnh 4Một bức tranh sẽ được trưng bày và bán gây quỹ tại phố sách của nhà trị liệu tâm lý - Huấn luyện viên yoga Võ Thị Minh Huệ
Hoạt động cộng đồng “Hà Nội 12 mùa sách” cùng Phố Sách Hà Nội với chủ đề “Ngôn ngữ và nguồn cội”… do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Công ty cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn đồng chủ trì, các gian hàng tại Phố Sách Hà Nội của các đơn vị xuất bản, các công ty sách cùng tham gia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu