Buổi nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở mang tên "Phát huy giá trị văn hóa dân gian trong biểu diễn phong cách hát nhạc nhẹ" vừa diễn ra tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hà Nội. Đề tài do Trung tá, Thạc sĩ Bùi Thị Thu Huyền làm chủ nhiệm, cùng sự tham gia của Thượng tá, Tiến sĩ Phạm Văn Giáp.
Các thành viên và đại biểu tham dự buổi nghiệm thu đề tài |
Báo cáo tại Hội nghị, Trung tá, Thạc sĩ Bùi Thị Thu Huyền cho biết, những ca khúc mang đậm âm hưởng dân gian không chỉ chiếm được tình cảm của khán giả trong nước mà còn để lại dấu ấn trong lòng khán giả quốc tế, trở thành cầu nối giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới bằng ngôn ngữ âm nhạc. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa dân gian thông qua âm nhạc hiện đại đang trở thành xu hướng tất yếu, đặc biệt với thế hệ trẻ - những người đang tiếp tục thổi luồng sinh khí mới vào văn hóa truyền thống bằng tư duy sáng tạo và lối biểu diễn mới mẻ, sáng tạo trong dòng nhạc nhẹ.
"Trước bối cảnh đó, việc nghiên cứu, đào tạo và thực hành biểu diễn ca khúc mang phong cách nhạc nhẹ lồng ghép yếu tố văn hóa dân gian được xác định là hướng đi cần thiết, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục nghệ thuật hiện nay. Không chỉ nhằm phát triển kỹ năng biểu diễn sân khấu, xu hướng này còn giúp học viên Khoa Thanh nhạc, đặc biệt là Tổ bộ môn Nhạc nhẹ hiểu sâu hơn về thẩm mỹ dân tộc, làm giàu cảm quan nghệ thuật, đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ di sản văn hóa qua những ví dụ cụ thể trong quá trình học tập và biểu diễn. Đó cũng là lý do nhóm nghiên cứu lựa chọn đề tài “Phát huy giá trị văn hóa dân gian trong biểu diễn phong cách hát nhạc nhẹ” như một giải pháp kết nối truyền thống và hiện đại trên sân khấu âm nhạc ngày nay", Trung tá, Thạc sĩ Bùi Thị Thu Huyền cho biết.
Tiết mục biểu diễn trong buổi nghiệm thu đề tài |
Điểm nhấn của buổi báo cáo nghiệm thu đề tài là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Họa cầm phong nguyệt”, gồm 10 tiết mục đặc sắc kết hợp các sáng tác mới với những chất liệu dân gian giàu bản sắc do Trung tá, Thạc sĩ Bùi Thị Thu Huyền và các nghệ sĩ thực hành biểu diễn minh họa. Đó là “Nơi hoàng hôn hẹn ước với chân trời” (Sáng tác: Tạ Duy Tuấn), “Ra ngó vào trông” (Dân ca quan họ), “Son” (Sáng tác: Đức Nghĩa), “Cò lả” (Dân ca quan họ), “Lý cây bông” (Dân ca Nam Bộ), “Họa cầm phong nguyệt” (Sáng tác: Tạ Duy Tuấn)… Những tiết mục trình diễn được kết hợp khéo léo với nhau như một vở broadway, là minh chứng trực quan cho hiệu quả thực tiễn của đề tài khi được áp dụng vào giảng dạy và biểu diễn tác phẩm nhạc nhẹ mang chất liệu dân gian. Chương trình có sự tham gia của nhiều giảng viên, sinh viên, nghệ sĩ trẻ với các vai trò biểu diễn và sáng tác, như giảng viên Nhật Huyền, học viên Minh Ngọc, Rapper Freshlyrc, Ban nhạc dân tộc T&T, Nhóm bè T&T, MC Chiến Thắng,... cùng sự tham gia hòa âm - phối khí của Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn, T&T Team, BKV Team, Biên đạo Thuỳ Linh, Đức Tuấn, Tùng Lâm, Vũ đoàn Hà Nội trẻ... đã mang lại không khí tươi mới và tính thời sự cho những chất liệu dân gian tưởng chừng xa rời đời sống đương đại.
Quá trình thực hiện đề tài được nhóm tác giả triển khai bài bản và công phu ở cả ba phương diện: lý luận, sáng tác và thực hành biểu diễn. Từ khâu lựa chọn ca khúc, chuyển thể, phối khí đến dàn dựng sân khấu và thiết kế hiệu ứng trình diễn, tất cả đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần sáng tạo cao. Các tiết mục không chỉ minh họa cho nội dung nghiên cứu, mà còn mang tính nghệ thuật độc lập với cấu trúc như một vở nhạc kịch ngắn, kết hợp nhuần nhuyễn giữa nhạc nhẹ hiện đại với chất liệu dân gian truyền thống. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần học thuật gắn liền với ứng dụng thực tiễn mà đề tài hướng tới.
Chủ nhiệm đề tài – Trung tá, Thạc sĩ Bùi Thị Thu Huyền (nghệ danh: Nhật Huyền) trong một tiết mục biểu diễn |
Đề tài đã được Hội đồng thống nhất đánh giá đạt loại Xuất sắc, với số điểm trung bình 9,5. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá, TS, NSND Nguyễn Xuân Bắc ghi nhận sự đầu tư công phu, nghiêm túc của Ban đề tài và nhấn mạnh: Kết quả nghiên cứu của đề tài không chỉ góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc phát huy giá trị văn hóa dân gian trong biểu diễn hát nhạc nhẹ mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong công tác giáo dục, đào tạo của Nhà trường.
Đề tài này là một hướng đi mới, có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao hiệu quả giảng dạy và đào tạo nghệ thuật đương đại trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh đó, đề tài cũng đóng góp tích cực vào việc bảo tồn gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân gian trong biểu diễn phong cách hát nhạc nhẹ trong môi trường học thuật Quân đội hiện đại.
Tiết mục biểu diễn trong buổi nghiệm thu đề tài |
Chủ nhiệm đề tài – Trung tá, Thạc sĩ Bùi Thị Thu Huyền (nghệ danh: Nhật Huyền) là một nghệ sĩ có nhiều đóng góp nổi bật trong lĩnh vực âm nhạc chuyên nghiệp. Với chất giọng mezzo-soprano nội lực, cô từng đạt Giải Nhì cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội, vào Top 10 toàn quốc cuộc thi Sao Mai 2003 – những sân chơi âm nhạc uy tín trong nước.
Trên hành trình nghệ thuật, Nhật Huyền đã xây dựng dấu ấn cá nhân thông qua các dự án âm nhạc có chiều sâu học thuật và giá trị nghệ thuật cao. Tiêu biểu trong đó là album Ave Maria – theo phong cách thính phòng cổ điển và đặc biệt là dự án âm nhạc bán cổ điển Ngũ Hành với quy mô đầu tư lớn, có sự kết hợp giữa âm nhạc dân gian, âm nhạc thế giới và nhạc giao hưởng đương đại. Bên cạnh đó, cô còn phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc mang đậm cá tính sáng tạo như Nụ hôn đánh thức, Phượng hoàng lửa, Ngai vàng tình yêu, Cô gái đại dương…, góp phần làm phong phú thêm đời sống âm nhạc Việt Nam đương đại.