Việt Nam thiết lập 2 số điện thoại nóng phục vụ công tác tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

Chia sẻ
(VOV5) - Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, tính đến nay, Việt Nam đã sử dụng 6 máy bay với 14 chuyến bay, 7 tàu các loại tiếp tục công tác tìm kiếm tại hiện trường, mở rộng phạm vi về hướng Tây Bắc so với khu vực tìm kiếm 2 ngày qua, tập trung tìm kiếm, xác minh các vật thể do máy bay phát hiện.

(VOV5) - Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, tính đến nay, Việt Nam đã sử dụng 6 máy bay với 14 chuyến bay, 7 tàu các loại tiếp tục công tác tìm kiếm tại hiện trường, mở rộng phạm vi về hướng Tây Bắc so với khu vực tìm kiếm 2 ngày qua, tập trung tìm kiếm, xác minh các vật thể do máy bay phát hiện.

Việt Nam thiết lập 2 số điện thoại nóng phục vụ công tác tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích - ảnh 1
Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng nay, tại Sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn đặt tại Phú Quốc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Phạm Quý Tiêu chủ trì cuộc họp báo triển khai công việc tìm kiếm trong ngày 11/3. 

Theo đó, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm với phạm vi mở rộng hơn. Ông Phạm Quý Tiêu yêu cầu 3 máy bay AN26 hôm nay tiếp tục tầm bay dưới 1.500m, còn lại 2 chiếc trực thăng MI 171 bay thấp hơn, phối hợp với các tàu của Hải quân, Cảnh sát biển, Hàng hải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Việt Nam sẽ làm hết mình để nỗ lực tìm kiếm máy bay của nước bạn đang mất tích bí ẩn. Ngày 11/3, Sở chỉ huy tiền phương đã xác lập xong tại Phú Quốc và thiết lập 2 số điện thoại nóng để cung cấp thông tin về công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu