Việt Nam mở rộng vùng tìm kiếm máy bay Malaysia bị mất tích

Chia sẻ
(VOV5) - Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, tính đến nay, Việt Nam đã sử dụng 6 máy bay với 14 chuyến bay, 7 tàu các loại tiếp tục công tác tìm kiếm tại hiện trường, mở rộng phạm vi về hướng Tây Bắc so với khu vực tìm kiếm 2 ngày qua, tập trung tìm kiếm, xác minh các vật thể do máy bay phát hiện.

(VOV5) - Sáng 11/3, hai chiếc trực thăng Mi 171 tại sân bay Cà Mau xuất phát đến những vị trí tọa độ được nghi vấn xuất hiện một số vật thể lạ trên biển, để tiếp cận, thẩm định thông tin chính xác về các vật thể này, đồng thời tiếp tục tìm kiếm dấu tích về chiếc máy bay bị mất liên lạc của Malaysia.

Như vậy, theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, tính đến nay, Việt Nam đã sử dụng 6 máy bay với 14 chuyến bay, 7 tàu các loại tiếp tục công tác tìm kiếm tại hiện trường, mở rộng phạm vi về hướng Tây Bắc so với khu vực tìm kiếm 2 ngày qua, tập trung tìm kiếm, xác minh các vật thể do máy bay phát hiện.

Việt Nam mở rộng vùng tìm kiếm máy bay Malaysia bị mất tích - ảnh 1
Quan sát tìm kiếm từ trực thăng

Lực lượng nước ngoài tham gia tìm kiếm cứu nạn có 4 máy bay, 11 tàu gồm: Malaysia có 2 máy bay, 7 tàu; Singapore: 2 máy bay, 2 tàu; Trung Quốc: 2 tàu cùng tham gia tìm kiếm. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết dự kiến kế hoạch tìm kiếm tiếp theo sẽ dựa trên cơ sở các thông tin hiện có, điều chỉnh lại khu vực trọng tâm cần tập trung lực lượng tìm kiếm mở rộng về khu vực vị trí mất liên lạc ban đầu của máy bay và khu vực Nam Côn Đảo. Sử dụng phương tiện một cách hợp lý và hiệu quả đề phòng phương án phải tìm kiếm dài ngày. 

Trong khi đó, Đại diện các công ty Bảo hiểm Trung Quốc cho biết sẵn sàng bồi thường gia đình hành khách trên chuyến bay của Malaysia Airlines bị mất liên lạc sáng 8/3. Theo thông lệ, tiền bồi thường đợt đầu được trả trong vòng 24 giờ sau khi sự việc được chính thức xác nhận./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu