Từng bước hoàn thiện sản phẩm du lịch Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) -Đặc biệt, trong tháng 11/2018 sẽ diễn ra 3 ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. 

Ngày 1/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết “Bài ca kết đoàn” là chủ đề các hoạt động trong tháng 11/2018 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đây là chuỗi các hoạt động giới thiệu dân ca, dân vũ, ẩm thực, sản vật phong phú củacác dân tộc, từng bước hoàn thiện sản phẩm du lịch Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, góp phần phong phú các hoạt động nhân Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2018.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” từ ngày 18 - 23/11 có sự tham gia của đồng bào 15 dân tộc (Tày, Dao, Mông, Mường,Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Ê Đê, Khmer, Chăm Bà La Môn, Raglai, Xơ Đăng, Ba Na, Chăm Islam, Sán Dìu) và 13 địa phương.

Đặc biệt, trong tháng 11/2018 sẽ diễn ra 3 ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đó là Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Nam Bộ; Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Nguyên; Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Bắc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu