Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu nhấn mạnh sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, không gian phát triển của các địa phương được mở rộng.

Sáng nay (18/06), tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025.
Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm mạnh mẽ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội trong việc bảo đảm các chính sách được thực hiên một cách hiệu quả. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, từ khâu hoạch định đến khâu thực thi.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra - ảnh 1Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Các đại biểu nhấn mạnh sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, không gian phát triển của các địa phương được mở rộng. Để chủ trương này phát huy hiệu quả, đại biểu Tạ Thị Yên, đoàn tỉnh Điện Biên, nêu ý kiến: “Sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, các địa phương cần chú trọng khai thác hiệu quả quy mô không gian kinh tế mới, đặt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 8 đến 10 % , đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm, đô thị lớn, như: Hà Nội, Hồ Chí Minh. Cần tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Các giải pháp nếu được thực hiện quyết liệt, đồng bộ ở cả trung ương và địa phương chắc chắn chúng ta sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng 8 % hoặc cao hơn trong năm 2025.”

Đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh, đoàn tỉnh Vĩnh Long, đánh giá cao việc việc các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, trong đó có Bộ Tứ Nghị quyết (Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68) lần lượt được ban hành, đã cho thấy hướng đi cải cách mạnh mẽ và toàn diện, đồng bộ, nhất quán, được nhân dân đồng thuận và đánh giá cao. Đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh cho rằng: “Cách tiếp cận hạ tầng giao thông gần đây cũng là 1 trong những khâu đột phá. Nếu hạ tầng giao thông không được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại, chúng ta không thể có được kết quả như ngày hôm nay. Gần đây nhất là triển khai khánh thành hơn 80 dự án trọng điểm quốc gia với tổng số vốn gần 15 tỷ USD, nhưng điều quan trọng nhất không phải ở số lượng dự án và vốn đầu tư mà là cách làm mới với sự đồng thuận và tự tin toàn dân tộc.”

Trong phiên làm việc chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đường sắt (sửa đổi).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu