Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ngày 17/6, tại Hà Nội, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về vấn đề kinh tế-xã hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự phiên thảo luận của Quốc hội tại hội trường. Ảnh: quochoi.vn |
Đa số các đại biểu Quốc hội cho rằng dù bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều bất ổn do xung đột địa chính trị, cạnh tranh của các nước lớn, chính sách thuế đối ứng của Mỹ… tình hình kinh tế-xã hội ở Việt Nam vẫn đạt được kết quả đáng ghi nhận. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát kiểm soát dưới 4% trong 10 năm liên tiếp, đảm bảo được các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là xuất siêu liên tục từ năm 2016 đến nay. Thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam đạt hơn 4.300 USD, chính thức được coi là quốc gia có thu nhập trung bình cao theo phân loại của Ngân hàng Thế giới.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn thành phố Hồ Chí Minh) phát biểu thảo luận. Ảnh quochoi.vn |
Ông Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, góp ý: "Chúng ta phải kiên trì thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực. Tổng Bí thư đã xác định thể chế là điểm nghẽn của các điểm nghẽn. Trong kỳ họp Quốc hội lần này chúng ta đã và sẽ thông qua 65 luật và nghị quyết có ý nghĩa rất lớn. Chúng ta phải cơ cấu lại 3 động lực truyền thống, gồm: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Riêng tiêu dùng quan tâm tiêu dùng nội địa. Có chính sách khơi thông 3 động lực mới. Đó là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát huy động lực về không gian phát triển mới từ 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố mới. Nếu thực hiện đồng bộ thì giúp chúng ta tăng tốc".
Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay và đạt 2 con số trong những năm tới, ông Lê Hữu Trí, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, cho rằng: "Để đạt được mục tiêu tăng trưởng việc ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát là hết sức cần thiết. Đặc biệt là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, hướng đến chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh nhằm nâng cao năng xuất lao động và sức cạnh tranh. Tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, tạo động lực cho phát triển kinh tế vùng, kinh tế liên vùng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nền kinh tế số và hội nhập quốc tế".
Cũng trong sáng 17/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp; Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.