Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) được Quốc hội thông qua sáng nay, thể hiện tư duy đổi mới nhằm hướng đến quản trị địa phương hiện đại.

Tiếp tục chương trình của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng 16/6, tại Hà Nội, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).

Đáng chú ý, Điều 110 Hiến pháp sửa đổi nêu các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức thành hai cấp, gồm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do luật định. Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập. Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều Hiến pháp 2013 có hiệu lực từ khi được thông qua (16/6/2025).

Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 - ảnh 1Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần làm chủ, phát huy trí tuệ tập thể, trách nhiệm và lòng yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân. Dự thảo Nghị quyết đã được Quốc hội thảo luận ở tổ và 3 lần thảo luận ở hội trường thể hiện sự thận trọng, nghiêm túc, cầu thị và trách nhiệm của Quốc hội nói chung và mỗi đại biểu Quốc hội nói riêng đối với công việc trọng đại này. Đến nay, có thể khẳng định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp đã đảm bảo các trình tự thủ tục theo quy định, đảm bảo yêu cầu về tiến độ, đa dạng hóa các hình thức để nhân dân đóng góp ý kiến, phát huy dân chủ, sẵn sàng để các đại biểu Quốc hội thể hiện chính kiến của mình trong thời khắc lịch sử của đất nước".

Trong khi đó, Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) được Quốc hội thông qua sáng nay, thể hiện tư duy đổi mới nhằm hướng đến quản trị địa phương hiện đại, kiến tạo phát triển, khơi thông nguồn lực đáp ứng mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của các địa phương nói riêng và cả nước nói chung trong kỷ nguyên mới của đất nước. Việc xây dựng Luật tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam.

Sau khi Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) được Quốc hội thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 34 nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã cùng với Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đây sẽ là cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm để tất cả các đơn vị hành chính trên cả nước thực hiện thống nhất mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu