Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, chiều 16/6, tại Hà Nội, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Minh Đức/TTXVN |
Các đại biểu Quốc hội khẳng định việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã đóng góp tích cực vào quá trình nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đến nay việc Chính phủ đề xuất xây dựng thành luật nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thể chế hóa chủ trương của Đảng về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đồng thời khẳng định uy tín, vai trò, trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế.
Thực tiễn hoạt động gìn giữ hòa bình đòi hỏi lực lượng tham gia không chỉ cần đáp ứng về thể lực, trình độ chuyên môn mà còn cần am hiểu về pháp luật quốc tế, ngoại giao quốc phòng và văn hóa đa quốc gia. Do đó, một số đại biểu Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo xem xét, cân nhắc bổ sung nội dung về việc giao Chính phủ quy định bộ tiêu chí đánh giá năng lực chuyên môn theo từng lĩnh vực cụ thể, như: Công binh, quân y, hậu cần, truyền thông, pháp chế...