Trong tuần, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Theo đó, kể từ ngày 12/6/2025, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố.
Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: quochoi.vn |
Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy, tinh gọn bộ máy và kiến tạo không gian phát triển cho các địa phương và cho quốc gia trong thời kỳ mới. Đây là cơ hội để tái cấu trúc toàn diện mô hình phát triển vùng, phân bổ lại dân cư, hạ tầng, nguồn lực đầu tư theo định hướng chiến lược mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên phát triển mới của địa phương cũng như của đất nước.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân - Đoàn Đại biểu quốc hội TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: quochoi.vn |
Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng: “Việt Nam từ 63 tỉnh, thành còn 34 tỉnh, thành. Trong 34 tỉnh, thành sau sáp nhập, có 20 tỉnh thành có biển. Điều đó thể hiện bên cạnh việc giảm gánh nặng chi phí ngân sách, điều quan trọng hơn đó là có thêm động lực phát triển. Sự hợp nhất của các tỉnh, thành không chỉ là phép cộng về diện tích, dân số, mà đó là phép nhân của tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP).”
Sau khi chính quyền địa phương cấp tỉnh đi vào hoạt động, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và các cơ quan liên quan căn cứ quy mô dân số, diện tích tự nhiên, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp tỉnh để xây dựng vị trí việc làm, làm cơ sở xác định số lượng biên chế, từ đó trình cấp có thẩm quyền giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức cho địa phương.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: quochoi.vn |
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: “Có lẽ chưa bao giờ chúng ta chứng kiến một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy mà được sự thống nhất quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực vượt bậc của cấp ủy và chính quyền, đặc biệt đó là sự thống nhất phấn khởi của người dân cả nước. Trên 96 % là cử tri cả nước đồng thuận, có địa phương lên 99,81 % đồng thuận với chủ trương sắp xếp.”
Mỗi tỉnh, thành phố của Việt Nam đều có những lợi thế riêng về tài nguyên, văn hóa, du lịch hay công nghiệp và khi sáp nhập thì các địa phương có thể phối hợp, bổ trợ lẫn nhau để phát triển toàn diện hơn, tạo động lực phát triển chung cho cả khu vực và đất nước.