Hungary coi Việt Nam là đối tác mang tầm chiến lược quan trọng nhất ở Đông Nam Á

Chia sẻ
(VOV5) - Hungary khẳng định coi Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng nhất ở Đông Nam Á trong chính sách hướng Đông, tại các cuộc làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ 8/6 - 13/6, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dẫn đầu, thăm và làm việc tại Hungary.

Hungary coi Việt Nam là đối tác mang tầm chiến lược quan trọng nhất ở Đông Nam Á - ảnh 1Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham quan Tòa nhà Quốc hội Hungary. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đoàn đã có một loạt các cuộc làm việc, trao đổi với lãnh đạo đảng cầm quyền, các đảng chính trị, lãnh đạo quốc hội, các bộ, ngành, cơ quan tư pháp của Hungary như Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Marta Mátrai; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Tibor Ibolya; Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Illés Boglárka; Quốc Vụ khanh Bộ các vấn đề châu Âu, Trưởng ban phụ trách người Hungary ở nước ngoài thuộc đảng FIDESZ Barna Pal Zsigmond; Chủ tịch đảng Xã hội Imre Komjáthi; Chủ tịch đảng Công nhân Gyula Thurmer.

Tại các cuộc làm việc, tiếp xúc, phía Hungary khẳng định trong chính sách hướng Đông của mình, Hungary hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện với Việt Nam; luôn coi Việt Nam là một đối tác thủy chung, tin cậy, đối tác mang tầm chiến lược quan trọng nhất ở Đông Nam Á, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay.

Hungary coi Việt Nam là đối tác mang tầm chiến lược quan trọng nhất ở Đông Nam Á - ảnh 2Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Về phần mình, ông Phan Đình Trạc khẳng định Việt Nam rất coi trọng quan hệ truyền thống với Hungary; đồng thời đánh giá hai bên còn nhiều dư địa và tiềm năng để hợp tác trên các lĩnh vực, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương đạt 2 tỷ USD trong thời gian tới (năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Hungary đạt 932 triệu USD). 

Trong thời gian ở thăm Hungary, đoàn cũng dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Zalaegerszeg; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu