Võ Quang Yến - Những trang văn thấm đẫm Tình nghĩa sông nước quê nhà

Võ Quang Yến
Chia sẻ
(VOV5) - "Tôi hi vọng trong một tương lại xa xăm các cháu có dip bước lại những lối đi thời trẻ của người ông, ông cố đã ra đi..."

Tên tuổi Võ Quang Yến từng xuất hiện nhiều trên báo chí xuất bản ở Sài Gòn trước 1975 cũng như báo chí Việt Nam sau này với những bài viết về Huế đậm chất văn chương, hoặc những bài viết về khoa học rất sinh động. Nhà hóa học, tiến sĩ Võ Quang Yến, người Việt ở Pháp cũng là cộng tác viên lâu năm của Chương trình Dành cho Đài Tiếng nói Việt Nam ở xa Tổ quốc. 

Ở ngưỡng tuổi 90, TS hóa học người Việt Nam ở Pháp ra cuốn sách cuối đời Tình nghĩa sông nước, xuất bản trên mạng, tiếp sau cuốn Gửi thương về Huế, như một lời "gởi gắm tình thương nỗi nhớ" quê nhà.
 Nghe âm thanh bài viết tại đây qua giọng đọc PTV Hải Yến:
 
Võ Quang Yến - Những trang văn thấm đẫm Tình nghĩa sông nước quê nhà - ảnh 1Sông Ô Lâu - Ảnh: bansacviet.tuoitre.vn
"Cuốn sách Tình nghĩa sông nước này cũng như cuốn trước Gửi thương về Huế của tôi, không nằm ngoài mục đích gởi gắm tình thương nỗi nhớ về cây rau ngọn cỏ, mây trời thanh tịnh, đàn chìm ríu rít, dòng nước thanh bình nhưng bất khuất không bao giờ xa lánh tim tôi."  - Võ Quang Yến.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu