Nhiều nét mới ở Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 sẽ diễn ra vào ngày 11/2 (tức Rằm tháng Giêng Đinh Dậu) tại Trung tâm Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội, với hình thức và nội dung phong phú.

(VOV5) - Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 sẽ diễn ra vào ngày 11/2 (tức Rằm tháng Giêng Đinh Dậu) tại Trung tâm Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội, với hình thức và nội dung phong phú.

Nhiều nét mới ở Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15  - ảnh 1
Đông đảo công chúng, độc giả yêu thơ tham dự Ngày thơ Việt Nam lần thứ 14. (Ảnh: QT)


Đó là thông tin được nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết tại buổi họp báo sáng 8/02, tại Hà Nội. Ngày thơ Việt Nam năm nay mang chủ đề “Đồng hành và sáng tạo cùng đất nước”, gồm các hoạt động thi thơ, diễn thơ, đố thơ, tặng thơ, thơ câu đối... với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần sáng tạo, đoàn kết, hòa hợp dân tộc, chung tay xây dựng đất nước giàu đẹp. Đây là hoạt động mở đầu cho chương trình kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957 - 2017). 

Khác với mọi năm, “Sân thơ truyền thống” năm nay sẽ có các cuộc giao lưu từng nhóm tác giả tiêu biểu, các thế hệ nhà thơ, các tác giả đoạt Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016. Năm nay cũng là lần đầu tiên “Con đường thi nhân” được mở tại Ngày thơ, giới thiệu chân dung, sáng tác của các nhà thơ tiêu biểu trong làng thi ca Việt Nam. Đặc biệt, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 sẽ dành riêng một không gian cho thơ thiếu nhi. Cuộc thi thơ, trình diễn thơ, hoạt động về thơ thiếu nhi sẽ được tập trung tại “Không gian thơ thiếu nhi Việt Nam”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu