Nhà văn Kiều Bích Hậu: Quảng bá văn học Việt Nam cần lắm sự chung tay của các nhà thơ nhà văn

Nguyễn Vũ Hà
Chia sẻ

(VOV5) - Văn học nghệ thuật chứa đựng giá trị tâm hồn mỗi dân tộc. Trong thời đại toàn cầu hóa, các quốc gia sẽ không còn chủ yếu cạnh tranh nhau về sức mạnh kinh tế, về sức mạnh khoa học kỹ thuật, mà các quốc gia sẽ dùng sức mạnh mềm để tạo ảnh hưởng của mình trên toàn cầu. Căn cốt của sức mạnh mềm ấy chính là tâm hồn dân tộc. Thế giới sẽ hiểu tâm hồn dân tộc chúng ta qua văn học. Nhiều năm nay, chúng ta đã ý thức về việc quảng bá văn học nước ta, chính là giới thiệu tâm hồn người Việt với thế giới. Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã thực hiện một số công việc nhất định trong việc quảng bá văn học nước ta thông qua 4 lần tổ chức hội nghị Quảng bá văn học Việt Nam. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ, rất cần những cá nhân đang âm thầm làm công việc này như nhà văn Kiều Bích Hậu - người đã kết nối cho nhiều tác phẩm văn học nước ta được in ấn, xuất bản ở nước ngoài. Nhà văn Kiều Bích Hậu trả lời phỏng vấn về vấn đề này.

Nhà văn Kiều Bích Hậu: Quảng bá văn học Việt Nam cần lắm sự chung tay của các nhà thơ nhà văn - ảnh 1Dịch giả, nhà văn Kiều Bích Hậu - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu