Lịch sử giữa Việt Nam và Hàn Quốc không chỉ được viết nên bởi những sự kiện ngoại giao mà còn bởi những mối nhân duyên kỳ diệu, được dệt nên từ sợi chỉ văn hóa. Trong bối cảnh giao lưu văn hóa quốc tế đang ngày càng sâu rộng, sự hợp tác điện ảnh giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã có những tác phẩm mang dấu ấn lịch sử và nhân văn.
Với mong muốn gắn kết hơn nữa mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia, nhấn mạnh mối lương duyên đã trở thành một “gia đình” giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Jammy Holdings với người đại diện là Nhà sản xuất Joo Jeong Su đang phối hợp với Công ty Cổ phần BC Pictures(Việt Nam), triển khai dự án phim truyện điện ảnh lịch sử mang tên “Lý Long Tường, truyền thuyết về vị hoàng tử bị lãng quên”.
Bộ phim khắc hoạ hình tượng nhân vật có thật trong lịch sử Việt Nam và Hàn Quốc, Hoàng tử Lý Long Tường. Lý Long Tường sinh năm 1174, là con trai thứ bảy của Hoàng đế Lý Anh Tông (vị vua thứ sáu của nhà Lý, trị vì 1138-1175) và Hiền phi Lê Mỹ Nga. Ông là em của vua Lý Cao Tông và là chú của vua Lý Huệ Tông và Lý Chiêu Hoàng. Dưới triều Lý ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong đó có lĩnh đại đô đốc hải quân.
Khi nhà Trần lên nắm quyền, ông cùng gia thuộc và quan lại đã rời Đại Việt, chạy ra Biển Đông. Hành trình của họ lênh đênh trên biển, gặp bão và phải ghé vào Đài Loan (Trung Quốc), sau đó, đoàn thuyền tiếp tục đi về phía bắc và dạt vào Trấn Sơn, huyện Bồn Tân, tỉnh Hoàng Hải, trên bờ biển nước Cao Ly xưa (nay là Hàn Quốc và Triều Tiên).
Nhà sản xuất Joo Jeong Su - Ảnh: Hồng Ngọc/VOV5 |
Khi Lý Long Tường đến Cao Ly, có truyền thuyết kể rằng, vua Cao Tông của Cao Ly đã nằm mơ thấy một con chim phượng hoàng lớn bay từ phương Nam đến đậu xuống đất nước mình. Do đó, khi nghe tin về một hoàng tử từ Đại Việt trôi dạt đến, vua Cao Tông đã lệnh cho chính quyền địa phương tiếp đón nồng hậu và cho phép Lý Long Tường cùng đoàn tùy tùng định cư tại Hwanghae. Vua Cao Tông đã ban cho ông thực ấp và phong ông làm Hoa Sơn Quân (Hwasan-gun), thể hiện sự ưu ái và trọng vọng đối với ông.
Sau này, Lý Long Tường đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi các cuộc xâm lược của quân Mông Cổ vào Cao Ly. Nhà sản xuất Joo Jeong Su chia sẻ: "Khi đến ngài 52 tuổi, đến năm 79 tuổi ngài trở thành tướng quân, vị hoàng tử của Việt Nam với danh nghĩa là Chỉ huy trưởng Hoa Sơn Quân đã sử dụng binh pháp của Đại Việt, lãnh đạo nhân dân Cao Ly đánh bại cuộc xâm lược của Mông Cổ, cứu lấy sinh mạng của nhân dân Cao Ly”.
Không chỉ là một vị dũng tướng, Lý Long Tường là thủy tổ của dòng họ Lý Hoa Sơn tại Cao Ly. Sau khi đến Cao Ly, ông sinh được hai người con trai, từ đó trở thành một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho mối quan hệ giữa Đại Việt và Cao Ly trong quá khứ, cũng như Việt Nam với Hàn Quốc, Triều Tiên của hiện tại.
Nhà sản xuất Joo Jeong Su nhấn mạnh, hơn cả một phim lịch sử, thông điệp mà các nhà làm phim muốn truyền tải qua tác phẩm này là sự gắn kết chặt chẽ giữa hai dân tộc, thông qua văn hoá và đặc biệt là yếu tố gia đình: “Năm 2016, thông qua Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, lần đầu tiên tôi được biết đến câu chuyện về Hoàng tử Lý Long Tường. Là một nhà làm phim, tôi biết đây sẽ là một nội dung thú vị và mới lạ. Bắt đầu từ năm 2017, chúng tôi lên kế hoạch để sản xuất bộ phim này. Tôi đã sống ở Việt Nam hơn 10 năm và có một điểm chung tôi cảm nhận được giữa hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc, đó là sự chú trọng gia đình”.
Nhà sản xuất Joo Jeong Su thảo luận cùng thành viên Jammy Holdings
về kịch bản bộ phim - Ảnh: Hồng Ngọc/VOV5 |
Theo nhà sản xuất Joo Jeong Su, vượt qua các biến động lịch sử và địa chính trị, dòng họ Lý Hoa Sơn là một cầu nối huyết thống sống giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Sự hình thành và tồn tại liên tục của dòng họ này, cùng với việc các hậu duệ tích cực tìm về cội nguồn và được chính phủ Việt Nam công nhận, thể hiện một mối liên kết lịch sử độc đáo và bền vững. Điều này không chỉ là sự kiện trong quá khứ mà còn là một hình thức "ngoại giao nhân dân" đặc biệt, tồn tại trước cả các quan hệ nhà nước hiện đại. “Hàn Quốc và Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, đến nay là 33 năm, tôi mong rằng qua bộ phim này, khán giả có thể biết được rằng, mối quan hệ giữa chúng ta đã bắt đầu từ năm 1226 và sẽ tròn 800 năm vào năm sau - 2026. Và cũng biết được rằng, mối quan hệ giữa hai dân tộc là một cuộc gặp gỡ định mệnh, mong rằng thông qua đó, mối quan hệ giữa hai quốc gia sẽ trở nên thắm thiết hơn nữa.”
Để mang đến cho khán giả những thước phim nghệ thuật và ấn tượng nhất, đội ngũ sản xuất Việt Nam và Hàn Quốc đang gấp rút chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị bấm máy bộ phim lịch sử ý nghĩa này vào giữa năm 2026. Trong đó, sự tham gia của những đạo diễn và biên kịch trẻ như đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, biên kịch Lê Đức Anh trong dự án lần này được kỳ vọng sẽ đem đến cách tiếp cận mới, gần gũi với nhiều đối tượng khán giả, đặc biệt làn khán giả trẻ.
Nhà sản xuất Joo Jeong Su chia sẻ: “Chúng tôi muốn tạo nên bộ phim đầu tiên đạt doanh thu 10 triệu vé của Việt Nam. Đối tượng khán giả chính của chúng tôi hướng đến là những khán giả trẻ độ tuổi trên dưới 20 tuổi, tuy vậy đây là bộ phim với kịch bản rất xúc động mà khán giả ở mọi lứa tuổi đều có thể xem được. Mong rằng bộ phim này sẽ đem lại giá trị tích cực trên phương diện giáo dục đối với những bạn trẻ, giúp các bạn hiểu thêm về lịch sử Việt Nam cũng như Hàn Quốc”.
Nam diễn viên Byun Woo Min, người sẽ vào vai tướng quân Lý Long
Tường, trong thời kỳ dẫn dắt nhân dân Cao Ly chống lại sự xâm lược của Mông Cổ
- Ảnh nhân vật cung cấp |
Đặc biệt, bộ phim còn có sự tham gia của diễn viên có tên tuổi của điện ảnh Hàn Quốc Byun Woo Min, một diễn viên khá quen thuộc với khán giả Việt Nam. Nam diễn viên sẽ đảm nhận vai diễn tướng quân Lý Long Tường, trong thời kỳ dẫn dắt nhân dân Cao Ly chống lại sự xâm lược của Mông Cổ.
Với tầm vóc lịch sử và ý nghĩa văn hóa sâu sắc, dự án điện ảnh về Hoàng tử Lý Long Tường, dự kiến ra mắt vào năm 2027 – năm kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, hứa hẹn sẽ là một cú hích cho sự hợp tác điện ảnh Việt – Hàn. Câu chuyện về người con đất Việt đã sang định cư trên bán đảo Triều Tiên gần 800 năm trước sẽ được hai nền điện ảnh cùng nhau khai thác, không chỉ mang ý nghĩa tri ân cội nguồn mà còn khẳng định vai trò của văn hóa như một chất keo vô hình gắn kết tình hữu nghị. Với sự kết hợp của điện ảnh hai nước, chúng ta hoàn toàn có thể mong đợi một tác phẩm điện ảnh ghi dấu ấn trong lòng công chúng, và tiếp tục mở ra cánh cửa cho nhiều dự án hợp tác điện ảnh và văn hóa ý nghĩa hơn nữa trong tương lai giữa Việt Nam và Hàn Quốc.