Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật đến với cộng đồng kiều bào

Chia sẻ
(VOV5) - Sở Tư pháp Thành phố nhấn mạnh những thông tin mà cộng đồng kiều bào ở nước ngoài quan tâm như vấn đề thôi quốc tịch, giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam.

Sáng 16/12, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, thông tin chính sách, pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu đến đại diện cộng đồng kiều bào những thông tin liên quan đến vấn đề quốc tịch Việt Nam; Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật đến với cộng đồng kiều bào - ảnh 1Quang cảnh Hội nghị. - Ảnh: plo.vn 

Tại hội nghị, đại diện Sở Tư pháp Thành phố thông báo về những điểm mới của Nghị định Chính phủ về thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến những thông tin mà cộng đồng kiều bào ở nước ngoài quan tâm như vấn đề thôi quốc tịch, giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam, điều kiện và thủ tục xin giữ quốc tịch nước ngoài khi xin nhập/trở lại quốc tịch Việt Nam…

Đại diện Trung tâm Kiếm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay; giới thiệu các thủ tục, quy trình thực hiện biện pháp cách ly, giám sát đối với người nhập cảnh vào Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu