Ra đời vào tháng 8 năm 2020, Chiến dịch Chung tay vì Việt Nam do những người Việt tại Mỹ thành lập. Với sứ mệnh kết nối cá nhân và các tổ chức ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới, chiến dịch này đưa ra các sáng kiến gây quỹ và hỗ trợ chuyên môn nhằm giúp Việt Nam giải quyết những vấn đề cấp bách như thiên tai, dịch bệnh, khuyến học và xóa đói giảm nghèo… Điều quan trọng, các thành viên còn mong muốn lan tỏa những giá trị nhân ái tới gia đình và các thế hệ sau.
Nghe âm thanh tại đây:
Một video làm bánh, một lớp học dạy cờ vua, một sự kiện trực tuyến chia sẻ những kiến thức về các môn học, những trải nghiệm trong cuộc sống….Đó là cách mà nhóm Chung tay vì Việt Nam phát động các gia đình và các thành viên thực hiện để quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai ở Việt Nam.
Các thành viên của Nhóm Chung tay vì Việt Nam. Ảnh: NVCC |
Trong đợt 1 vào cuối tháng 11, nhóm đã quyên góp được 248 triệu đồng hỗ trợ hàng trăm hộ dân ở các xã đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, ủng hộ thực phẩm, các suất ăn và nhu yếu phẩm cho người dân ở Thái Nguyên, Đà Nẵng, thành phố Huế, Đắc Lắc…Đợt này, Chung tay vì Việt Nam đề ra mục tiêu gây quỹ 500 triệu đồng. Chị Trương Phan Ngọc My, người con miền Trung, đóng vai trò đầu mối của sự kiện quyên góp lần này chia sẻ: “Đợt này cũng như đợt năm ngoái, ngoài đăng bài trên trang fanpage của Chung tay vì Việt Nam, thì chúng em cũng phát động Chiến dịch trái tim yêu thương, Chung tay vượt bão. Đó là những hoạt động mang tính lan tỏa cao. Các buổi đấu giá, biểu diễn văn nghệ, các buổi Tết Việt Nam… thì có thêm những tình nguyện viên tham gia tổ chức sự kiện”.
Hỗ trợ các em nhỏ mồ côi. Ảnh: NVCC |
Từ những ngày đầu tiên thành lập với 4 thành viên, đúng vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát ở Đà Nẵng vào tháng 8/2020, Chung tay vì Việt Nam đặt mục tiêu quyên góp 5 ngàn đô la Mỹ trong 1 tuần ủng hộ Việt Nam phòng chống dịch. Chiến dịch nhanh chóng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng người Việt tại Mỹ và qua kết nối, nhiều cá nhân ở các nước cũng hưởng ứng.
Chị Triệu Thùy Lan, một trong những người đồng sáng lập Nhóm chia sẻ: “Điều bất ngờ là chiến dịch nhận được sự hưởng ứng rất mạnh. Chúng em rất cảm động vì nhận ra rằng, rất nhiều người Việt ở Mỹ, cũng giống như mình, rất nóng lòng muốn giúp quê hương, chỉ vì chưa biết có cách nào. Thì khi có một nhóm đứng ra kêu gọi, mọi người tham gia ngay và còn giúp lan tỏa thông tin ra các cộng đồng khác. Trong nhóm, có bạn hoạt động cộng đồng ở Mỹ khá lâu nên là tạo ra uy tín nhất định. Ví dụ bản thân em là admin của 1 nhóm người Việt nhỏ nên khi mình lên tiếng thì mọi người tin tưởng. Mọi người lại giúp mình lan tỏa thông tin nên trong một thời gian, sau khoảng 3 tuần, chúng em quyên góp được khoảng 15 ngàn đôla Mỹ. Vì thành công nên lúc đầu tưởng chỉ làm 1 lần thôi, nhưng thấy hiệu quả nên chúng em quyết định giữ nhóm Chung tay vì Việt Nam hoạt động lâu dài”.
4600 suất ăn chuyển tới bà con vùng lũ ở Phú Yên( cũ), nay Đắc Lắc. Ảnh:NVCC |
Sau 5 năm hoạt động, Nhóm chung tay vì Việt Nam đã huy động được hàng ngàn lượt ủng hộ từ cá nhân và Hội nhóm người Việt ở Mỹ và một số quốc gia khác như Canada, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Việt Nam…Nhóm đã mua vaccine COVID-19 cho hơn 5 ngàn người tại Việt Nam vào năm 2021; gửi 100 ngàn khẩu trang y tế cho hàng trăm bệnh viên và trung tâm y tế ở TPHCM và Miền Tây Nam bộ, đóng góp vào những thời điểm quê hương xảy ra thiên tai.
Chương trình trực tuyến gây quỹ hỗ trợ đồng bào thiên tai. Ảnh:NVCC |
Nhóm với 15 thành viên chính nhưng số người tham gia lên tới vài ngàn người. Việc kết nối ngày càng thuận tiện, tạo điều kiện cho người Việt ở các nước có thể nắm được tình hình và thông tin cho nhau để cùng tham gia và nhất là tuyên truyền trong gia đình và con em mình.
Chị Lan chia sẻ: “Cách hoạt động của nhóm là hoàn toàn online vì mọi người đều sống ở các bang khác nhau. Ban ngày, làm việc, rồi gia đình, con cái nên chỉ họp được với nhau vào buổi tối. Có những hôm nói chuyện với nhau đến 3, 4 giờ sáng, rồi hôm sau lại đi làm. Mệt thì mệt nhưng do làm với những người có chí hướng và làm những việc ý nghĩa nên vui và có nhiều năng lượng hơn cho công việc bình thường của mình. Điều đáng trân trọng là qua việc làm này, không chỉ giúp được đồng bào, mà còn kết nối thêm được nhiều người bạn, có chung tấm lòng. Trong gia đình, cũng truyền được tấm lòng hướng về quê hương cho con em mình qua tiết kiệm tiền.. Con em thì cũng dạy cờ vua, tổ chức lớp cờ vua. Năm ngoái, dạy cờ vua tiết kiệm để ủng hộ được 1 ngàn đôla Mỹ”.
Ảnh: NVCC |
Những khoản tiền đóng góp được Nhóm kết nối với các cá nhân và tổ chức tại Việt Nam để mua đồ dùng, vật dụng cũng như hỗ trợ tiền mặt đến cho bà con. Chị Đoàn Thị Minh Phượng, người đồng sáng lập nhóm cho biết: “Ngay khi nhận được khoản tiền đóng góp nào, thì sẽ tìm ngay được đầu mối để trực tiếp mà có liên hệ trực tiếp với người dân thì giải ngân ngay và cập nhật trên fanpage của Nhóm để những thông tin này được minh bạch. Làm như vậy, để mọi người tin tưởng những đóng góp cả về công sức, tiền bạc, tinh thần sẽ được chuyển tới bà con vùng lũ trong năm nay. Hy vọng, sáng kiến của Nhóm sẽ được bà con ở Mỹ và ở các nước ủng hộ”.
Hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC |
Dù bận rộn với các hoạt động cá nhân, với công việc của mình, nhưng Chiến dịch chung tay vì Việt Nam luôn duy trì và tiếp tục kết nối ngày càng nhiều thành viên tham gia chung sức đóng góp cho quê hương vào bất kỳ thời điểm khó khăn nào. Nhóm cũng đã có những kế hoạch quyên góp trong thời gian sắp tới, như khẳng định sau đây của chị Đoàn Thị Minh Phượng: “Trong thời gian tới, ngoài những chiến dịch như vậy, chúng tôi sẽ có những kết nối với các chuyên gia đang làm ở các tập đoàn ở Mỹ có những chính sách matching. Tức là nếu bạn ủng hộ 100 đồng vào trong Quỹ ủng hộ công ty thì Công ty sẽ match đóng góp tương xứng với số tiền đó nghĩa là số tiền đó sẽ được nhân lên, giúp cho sức mạnh tập thể bên này được nhân lên để gửi về cho bà con Việt Nam”.
Gây quỹ qua hình thức tổ chức dạy đánh cờ |
Động lực để các thành viên duy trì hoạt động của nhóm chính là sợi dây gắn kết với quê hương, không chỉ cho bản thân, mà còn để con em mình luôn hướng về nguồn cội. Chị Trương Phan Ngọc My chia sẻ: “Mình luôn muốn mình có một phần gắn bó sâu sắc với quê hương. Em luôn muốn có sự kết nối chứ không muốn đi ra nước ngoài rồi, mình lạc lõng nơi đất khách không có một sự kết nối nào với quê hương mình. Đó là động lực thứ nhất. Thứ hai, em muốn con của em thấy được ba mẹ làm những việc thiện nguyện với quê hương thì làm sợi dây kết nối nguồn cội của các bé sẽ mạnh hơn nên em vẫn tiếp tục làm”.
Ai cũng có thể chung tay. Khi bạn tham gia chiến dịch, ban không chỉ quyên góp. Bạn thay đổi cuộc đời của những người đang cần chúng ta nhất. Quan điểm xuyên suốt của Chung tay vì Việt Nam suốt 5 năm qua là như vậy. Đó là luôn sẵn sàng làm những điều tốt nhất, lan tỏa những hành động đẹp hướng về quê hương. Dù bạn có ở đâu thì vẫn có thể kết nối triệu tấm lòng cùng chung những việc làm ý nghĩa.