Sáu thuyền viên Việt Nam mất tích ngoài khơi đảo Jeju (Hàn Quốc)

Chia sẻ
(VOV5) - Theo cảnh sát biển Hàn Quốc, chiếc tàu cá tải trọng 25 tấn đã bị cháy vào khoảng 7h sáng 19/11 theo giờ địa phương. 

Sáu thuyền viên Việt Nam mất tích ngoài khơi đảo Jeju (Hàn Quốc) - ảnh 1

Hình ảnh thuyền bốc cháy ngoài khơi đảo Jeju do Lực lượng bảo vệ bờ biển Jeju cung cấp vào ngày 19/11 - Nguồn: Yonhap

6 thuyền viên Việt Nam đã mất tích trong vụ cháy tàu ở vùng biển ngoài khơi đảo Jeju của Hàn Quốc. 

Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết cảnh sát biển nước này sáng 19/11 đã thông báo danh tính và số hộ chiếu của các thuyền viên Việt Nam mất tích gồm Nguyễn Văn Công (sinh năm 1987), Nguyễn Ngọc Lợi (sinh năm 1995), Nguyễn Tiến Ninh (sinh năm 1987), Nguyễn Văn Thủy (sinh năm 1994), Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1988) và Nguyễn Văn Viễn (sinh năm 1974).

Theo cảnh sát biển Hàn Quốc, chiếc tàu cá tải trọng 25 tấn đã bị cháy vào khoảng 7h sáng 19/11 theo giờ địa phương. Các nhân viên cứu hộ tìm thấy một thuyền viên và đã đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngoài 6 thuyền viên Việt Nam, 6 thuyền viên khác người Hàn Quốc trên tàu cũng mất tích.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu