Những tâm tư của người Việt tại Hàn Quốc trước đại dịch Covid-19

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Những người Việt ở xứ xở kim chi đều mong Việt Nam, Hàn Quốc và cả thế giới sớm vượt qua đại dịch và cùng nhau phát triển.

Đại dịch Covid-19 đang trở thành nỗi lo toàn cầu bởi sự lây lan đến chóng mặt của nó. Là cộng đồng người nước ngoài đông thứ ba tại Hàn Quốc, đến thời điểm này, người Việt ở đây có tinh thần phòng bệnh cao để đối phó với dịch bệnh.

Những tâm tư của người Việt tại Hàn Quốc trước đại dịch Covid-19 - ảnh 1 Tặng khẩu trang cho du học sinh Việt Nam

Nghe âm thanh tại đây:

Khi dịch bệnh bùng phát, nhiều bà con người Việt tại Hàn Quốc có những lo lắng nhất định. Khi đó, họ đã dành nhiều thời gian để cập nhật các thông tin trên các phương tiện truyền thông chính thống tìm hiểu về các phương pháp, chỉ dẫn cần thiết để phòng bệnh một cách hiệu quả nhất. Đó là phải đeo khẩu trang, luôn mang theo mình nước sát khuẩn, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, bên cạnh đó, tăng cường tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã mở đường dây nóng bảo hộ công dân, thăm hỏi các công dân Việt Nam đang sinh sống ở khu vực có dịch, động viên và đề nghị bà con tuân thủ nghiêm túc các khuyến cáo của các chính quyền sở tại.

Những tâm tư của người Việt tại Hàn Quốc trước đại dịch Covid-19 - ảnh 2Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc luôn sẵn sàng đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua khó khăn. - Ảnh: baodantoc 

Trong thời điểm cuối tháng hai, đầu tháng 3, Hàn Quốc ở trong tình trạng khan hiếm khẩu trang và các sản phẩm khử trùng khác. Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) triển khai chương trình “Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc – Chung tay chống dịch Covid-19”. Hội đã kêu gọi tài trợ và nhanh chóng gửi hàng ngàn chai dung dịch rửa tay khô có tổng giá trị 19,5 triệu won, tương đương gần 400 triệu đồng cho sinh viên Việt Nam tại vùng tâm dịch Daegu, Gyeongbuk và các tỉnh, thành khác. Nguyễn Anh Thư, sinh viên trường Đại học Namseoul, cho biết: “Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đã kêu gọi mọi người cùng chung tay quyên góp để phát miễn phí 10.000 khẩu trang đến cho các sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, em cũng được biết, sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đã kết hợp cùng với một số đơn vị tổ chức để trao khẩu trang và một số nhu yếu phẩm cần thiết đến với các bạn. Bản thân em cảm thấy rất trân trọng những hành động có ý nghĩa như vậy”.

Trong những ngày dịch bùng phát mạnh tại Hàn Quốc, gia đình anh Trần Phương Bốn, sinh sống và làm việc tại Busan, Hàn Quốc, trở về Việt Nam. 14 ngày ở khu cách ly tập trung tại Gò Găng, tỉnh Vĩnh Long đã trở thành ký ức không dễ gì quên được đối với Phương Bốn, bởi anh được sống trong môi trường cách ly đoàn kết, tương thân tương ái, thắm tình quân dân mà vẫn nâng cao ý thức cộng đồng.

Những tâm tư của người Việt tại Hàn Quốc trước đại dịch Covid-19 - ảnh 3

“Các cán bộ chiến sĩ đã phải vất vả ngày đêm để phục vụ bà con kiều bào ngày ăn ba bữa, đo khám sức khỏe, phát khẩu trang, nước diệt khuẩn. Chúng em đã vận động bà con kiều bào cùng chung tay dọn dẹp, rửa bát sau khi dùng bữa. Buổi sáng thì tổng dọn vệ sinh chung khu vực cách ly. Ai cũng hăng hái tham gia nhiệt tình. Bởi có lẽ trong hoàn cảnh khó khăn nhất khi đất nước cần sự chung tay thì bà con kiều bào rất ủng hộ. Sau nữa là bọn em cùng tham gia thể dục thể thao nâng cao sức khỏe như: chạy bộ, bóng chuyền đá cầu, xà đơn tạo tinh thần thoải mái, giao lưu chia sẻ. 14 ngày cách ly thay vì lo lắng, sợ hãi thì lại trở thành những ngày nghỉ dưỡng, tẩm bổ và thư thái nhất sau những ngày tháng học tập lao động mệt mỏi tại Hàn Quốc” - Trần Phương Bốn chia sẻ.

Những tâm tư của người Việt tại Hàn Quốc trước đại dịch Covid-19 - ảnh 4

Anh Vũ Đức Lượng, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, cho biết: Điều đặc biệt, cộng đồng người Việt và các bạn trẻ từ Hàn Quốc về đều tuân thủ nghiêm những hướng dẫn của Chính phủ về việc cách ly tập trung: “Theo thông tin tôi nhận được,  tất cả công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về thì tại các địa bàn mà có du học sinh có cộng đồng bà con kiều bào tại Hàn Quốc, toàn bộ bà con thực hiện rất là tốt những quy định trong các khu vực cách ly”.

Anh Vũ Đức Lượng cho biết thêm qua sự chia sẻ trên Facebook, có thể thấy bà con người Việt tại Hàn tại các khu vực cách ly đã được Chính phủ hết sức quan tâm, tạo điều kiện: “Rất xúc động trước những việc những hành động mà Đảng và Nhà nước ta đã làm cho người Việt ở nước ngoài về cách ly tại các khu tập trung. Đất nước chúng ta còn nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng nhìn vào những hành động của Chính phủ, có thể thấy Nhà nước ta hết sức tạo điều kiện cho bà con kiều bào khi trở về quê hương trong thời gian dịch bùng phát từ những việc như: sắp xếp địa điểm cho bà con về cách ly, tiếp đến là những cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực hỗ trợ cho bà con trong thời gian cách ly. Tôi đã thấy điểm thực sự khác biệt của Chính phủ Việt Nam cũng như các đơn vị tại Việt Nam trong việc này so với các nước bạn”.

Những người Việt ở xứ xở kim chi đều mong Việt Nam, Hàn Quốc và cả thế giới sớm vượt qua đại dịch và cùng nhau phát triển, tuân thủ những chính sách của nước sở tại cũng như vững tin vào chính phủ Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu