Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Czech tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ở nước sở tại

Hải Đăng/VOV- Praha
Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Ngoại giao Czech đánh giá cao cộng đồng người việt, Thủ tướng Babis cũng có ý kiến khen ngợi với cộng đồng người Việt trong việc chung tay với nước sở tại với mối lo chung.

Cộng hòa Czech là một trong số các quốc gia Đông Âu đầu tiên áp dụng những biện pháp cứng rắn như hạn chế đi lại, đóng cửa biên giới, đóng các cửa hàng, trường học… Việc này đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của khoảng 70.000-80.000 bà con người Việt tại đây.  

Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Czech tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ở nước sở tại - ảnh 1Đại sứ Hồ Minh Tuấn 

Tuy nhiên, theo ông Hồ Minh Tuấn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Czech, hiện nay bà con đang rất bình tĩnh phối hợp với chính quyền Czech cũng như có sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau.

Thông tin về những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam trong thời gian qua với các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại Cộng hòa Czech, Đại sứ Hồ Minh Tuấn cho biết: “Khi Chính phủ Czech bắt tay vào công cuộc chống dịch Covid-19, cộng đồng người Việt tại Czech đã rất chủ động trong việc phát huy tinh thần đùm bọc lẫn nhau, lá lành đùm lá rách, không phân biệt quốc tịch, người nước nào.

Ví dụ, tại các cửa hàng nhỏ cung cấp miễn phí đồ ăn, nước uống cho các lực lượng cứu trợ y tế của Czech, tiếp theo là phong trào may khẩu trang rồi mang đến các cơ sở y tế, các cơ quan chính quyền và các đơn vị tham gia phòng chống dịch của Czech để tặng và phong trào này đang tiếp tục được thực hiện. Hành động này của bà con đều được các quan chức chính phủ Czech ghi nhận. Đặc biệt, Bộ trưởng Ngoại giao Czech đánh giá cao cộng đồng người việt, Thủ tướng Babis cũng có ý kiến khen ngợi với cộng đồng người Việt trong việc chung tay với nước sở tại với mối lo chung”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu