Tặng khẩu trang miễn phí – Tấm lòng của người Việt tại Nga với người dân sở tại

Anh Tú/VOV-Moscow
Chia sẻ
(VOV5) - Hành động đẹp của cộng đồng người Việt Nam tại Moscow đã được một số trang mạng Nga chú ý và đăng tải.

Trong lúc dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành tại Nga, nhất là ở thủ đô Moscow, nhiều người Nga bất ngờ nhận được những khẩu trang miễn phí từ cộng đồng người Việt. Chiếc khẩu trang nhỏ bé, nhưng thể hiện tấm lòng của người Việt với người dân Nga trong lúc khó khăn.

Chị Minh Thùy, theo chồng sang sinh sống tại Moscow từ năm 2018, được coi là một trong những người mở màn cho hoạt động may và tặng khẩu trang miễn phí cho người dân Nga. Những chiếc hộp đựng khẩu trang tự may được chị Thùy đặt tại các cửa hàng tiện ích, khu chung cư để tặng cho người dân Moscow. Từng chiếc khẩu trang làm ra đều được đóng gói cẩn thận, đảm bảo vệ sinh, an toàn cho người sử dụng. Để hỗ trợ được nhiều hơn cho người dân sở tại, chị Minh Thùy đã lên các nhóm của cộng đồng người Việt tại Nga trên Facebook để kêu gọi mọi người giúp đỡ và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Chị Minh Thùy chia sẻ: “Bây giờ có rất nhiều người cùng tham gia với em. Có nhiều chị thì tự may ở nhà xong rồi phân phát ở khu chung cư của mình. Có nhiều chị không may được thì nhận đi phát. Các anh chị ở xưởng may gọi điện cho em và hỗ trợ khẩu trang”.

Cũng giống như chị Minh Thùy, ngay từ khi tình hình dịch Covid-19 trở nên căng thẳng ở Nga, nhóm các anh Vũ Hải Nam, anh Hồ Sỹ Bằng và một số bạn bè đã kêu gọi cộng đồng người Việt tại Nga cùng chung tay giúp đỡ mua nguyên liệu để may khẩu trang tặng lại cho bà con. Đến nay, nhóm của anh Nam đã quyên góp được khoảng 20.000 chiếc khẩu trang để tặng cho những người Việt tại Nga và người dân sở tại.

Hành động đẹp của cộng đồng người Việt Nam tại Moscow đã được một số trang mạng Nga chú ý và đăng tải như trên trang Moskovich Mag và tài khoản Facebook "Moscow thú vị". Những ngày này, tấm lòng của cộng đồng người Việt đang tạo được hình ảnh đẹp về một cộng đồng đoàn kết, tương thân, tương ái trong mắt người dân Nga.         

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu