Kiều bào tại Israel, Thái Lan hướng về cội nguồn

Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Việt Nam tại Israel, Lý Đức Trung, nhấn mạnh lễ quan trọng này là dịp để cộng đồng người Việt ở các nước nhìn lại lịch sử hào hùng của dân tộc.

Nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 Tháng 3 âm lịch), hôm qua (18/04), tại thủ đo Tel Aviv, Israel, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ và tri ân công đức của các Vua Hùng, cùng kiều bào hướng về cội nguồn.

Kiều bào tại Israel, Thái Lan hướng về cội nguồn - ảnh 1Quang cảnh buổi lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương tại Israel. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Israel, Lý Đức Trung, nhấn mạnh lễ quan trọng này là dịp để cộng đồng người Việt ở các nước nhìn lại lịch sử hào hùng của dân tộc và thể hiện sự gắn kết. Đặc biệt là trong những năm gần đây, Việt Nam đã vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, đối ngoại, trong đó cộng đồng người Việt ở Israel ngày càng lớn mạnh và kết nối gần gũi với trong nước.

Cùng ngày, hòa cùng không khí thành kính hướng về quê hương đất nước, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani cùng kiều bào Thái Lan tổ chức trọng thể lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024, tại chùa Khánh An. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen, Chu Đức Dũng, nhấn mạnh ban thờ Quốc Tổ Hùng Vương đặt tại chùa Khánh An thể hiện lòng biết ơn của kiều bào Thái Lan đối với tổ tiên, khẳng định sự trân trọng gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng kêu gọi cộng đồng kiều bào cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam trường tồn, dân tộc Việt Nam vẻ vang sánh vai cùng bè bạn 5 châu trên toàn thế giới. 

Cùng ngày, Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng tới tỉnh Nakhon Phanom, Đông Bắc Thái Lan để tham dự lễ cất nóc Cổng chào Việt Nam, nằm ở ngã 3 phố chính Nittayo và Thamrong Prasit tại thành phố Nakhon Phanom. Công trình khởi công từ cuối năm ngoái và dự kiến sẽ khánh thành vào tháng 5 tới, nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây sẽ là Cổng chào Việt Nam thứ 3 trên đất nước Thái Lan, sau các cổng chào tại tỉnh Udon Thani và tỉnh Nong Khai.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu