Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc với Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao cộng đồng người Việt đã luôn đoàn kết tương trợ lẫn nhau ở nước sở tại và đồng lòng hướng về quê hương.

Sáng 09/09 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc với Nghị viện châu Âu và Vương quốc Bỉ, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khánh thành khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bỉ.

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trong Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, là nơi để mỗi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con cộng đồng người Việt Nam đang học tập, công tác, làm ăn sinh sống tại Bỉ đến tưởng nhớ Người. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dâng hoa và thắp hương tưởng nhớ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc với Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp gỡ với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU thời gian tới cần hết sức quan tâm thúc đẩy các nước sớm phê chuẩn EVIPA. Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác ngoại giao vaccine phòng COVID – 19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc với Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ. Ảnh: VOV

Nói chuyện với bà con kiều bào, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao cộng đồng người Việt đã luôn đoàn kết tương trợ lẫn nhau ở nước sở tại và đồng lòng hướng về quê hương. Chủ tịch Quốc hội thông báo một số điểm mới trong Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; trong đó có việc tăng cường hơn nữa công tác bảo hộ, hỗ trợ cho công dân Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, đồng thời ghi nhận xem xét nguyện vọng của bà con kiều bào muốn có hộ chiếu thứ 2. Kết luận số 12 của Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh việc thường xuyên cung cấp các thông tin về kinh tế, xã hội, tình hình của đất nước nhanh nhất, đầy đủ, chân thực nhất, tạo điều kiện hơn nữa để huy động chất xám, mọi nguồn lực, nhân lực, vật lực góp phần xây dựng quê hương đất nước cũng như bảo tồn phát huy các giá trị văn hoá Việt, khơi dậy nội lực và khát vọng vươn lên của mỗi người dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu