Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến, tiếp lãnh đạo Nghị viện một số quốc gia

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Mozambique, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ, Chile...

Chiều 07/09 (giờ địa phương), bên lề Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ  diễn ra tại Vienna, Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có các cuộc hội kiến, tiếp lãnh đạo Nghị viện một số quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến, tiếp lãnh đạo Nghị viện một số quốc gia - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba. Ảnh: VOV

Tại cuộc gặp giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Ana Maria Mari Machacdo, 2 bên nhất trí thời gian tới, Việt Nam và Cuba cần tiếp tục trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về các lĩnh vực có thế mạnh của hai bên trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với đó, Quốc hội hai nước cần tăng cường hợp tác, đưa mối quan hệ hai Quốc hội trở thành một kênh hợp tác quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương.

Tiếp Phó chủ tịch Hạ viện Vương quốc Anh bà Eleanor Laing, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng hai nước cần quan tâm xây dựng những mô hình hợp tác hiệu quả, tương xứng với tiềm năng và mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam ủng hộ Anh tăng cường quan hệ kinh tế thương mại với khu vực và sẵn sàng hỗ trợ Anh trong quá trình đàm phán để gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Trao đổi về các vấn đề quốc tế, hai bên chia sẻ tầm quan trọng của Luật pháp quốc tế, nhất là Công ước quốc tế cề luật biển 1982 (UNCLOS) trong việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến, tiếp lãnh đạo Nghị viện một số quốc gia - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Hạ viện Italy. Ảnh: VOV

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Italy Roberto Fico, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn sự hỗ trợ của Italy khi viện trợ thông qua COVAX cho Việt Nam hơn 80 ngàn liều vaccine COVID-19; đồng thời, mong muốn Chính phủ và Nghị viện Italy tiếp tục chuyển nhượng vaccine dôi dư giúp Việt Nam kiểm soát dịch bênh. Nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng, Chủ tịch Roberto Fico bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực nhất là tư pháp, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Roberto Fico cũng cho biết sẽ xúc tiến xem xét đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam về việc hoàn tất các thủ tục phê chuẩn EVIPA trong thời gian tới.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias; Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla; Chủ tịch Hạ viện Chile Diego Alfredo Paulsen Kehr.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu