Việt Nam và Bỉ đẩy mạnh nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp của nhau

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị phía Bỉ tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng nông-lâm-thủy sản của hai nước thâm nhập vào thị trường của nhau.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 8/9, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan có cuộc gặp với Bộ trưởng liên bang Bỉ về các tầng lớp trung lưu, Người làm nghề tự do, Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Nông nghiệp, David Clarinval.

Việt Nam và Bỉ đẩy mạnh nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp của nhau - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan  tham quan các mô hìnhhình nghiên cứu tại Trường. Ảnh:  quochoi.vn

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị phía Bỉ tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng nông-lâm-thủy sản của hai nước thâm nhập vào thị trường của nhau. Bỉ hiện là đối tác thương mại nông-lâm-thủy sản quan trọng và lớn thứ năm của Việt Nam trong khối EU. Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định Việt Nam tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích doanh nghiệp Bỉ đầu tư, liên doanh, liên kết sản xuất, kinh doanh nông nghiệp tại Việt Nam trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh như công nghệ logistic cảng biển, công nghệ khử mặn nước từ gió, công nghệ viễn thám, công nghệ bảo quản thực phẩm... Hai bên tếp tục đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo giữa các viện, trường và các vùng của Bỉ với Việt Nam.

Về phần mình, Bộ trưởng David Clarinval mong muốn cùng hợp tác, thúc đẩy triển khai Hiệp định đối tác chiến lược nông nghiệp, trong đó, thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ về đào tạo, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy đầu tư tư nhân, phát triển hệ thống logistic phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu